Bé trai 11 tuổi lấy cắp xe buýt lái đi đón khách

(Dân trí) - Một bé trai 11 tuổi người Đức đã thực hiện ước mơ trở thành tài xế xe buýt bằng cách lấy cắp một chiếc xe buýt và hồn nhiên lái đi để đón khách trên đường.

Theo tờ Donaukurier của Đức, sự việc xảy ra vào tuần trước tại thành phố Ingolstradt, thuộc bang Bayern của nước này, khi một bé 11 tuổi phát hiện một chiếc xe buýt đang đậu trong bãi còn cắm chìa khóa.

Lập tức, cậu bé này đã nổ máy và lái chiếc xe buýt ra đường và thậm chí còn dừng ở trạm xe buýt để đón khách. Không chỉ lái xe khá thành thạo, cậu bé còn biết bấm đúng nút để mở cửa đón khách lên xe.


Cậu bé 11 tuổi đã điều khiển chiếc xe buýt và đón khách ở bến chờ

Cậu bé 11 tuổi đã điều khiển chiếc xe buýt và đón khách ở bến chờ

Sự việc chỉ được phát hiện khi một người đàn ông đừng chờ xe buýt thấy chiếc xe di chuyển khác thường, khá nguy hiểm. Người này sau đó nhận ra chiếc xe đang được cầm lái bởi một cậu bé nên đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đã nhanh chóng chặn chiếc xe buýt theo mô tả và rất sốc khi phát hiện cậu bé 11 tuổi ngồi sau tay lái. Sau đó, cậu bé đã được đưa về nhà. Cảnh sát cho biết có ít nhất có 3 hành khách trên xe không để ý người cầm lái là “tài xế nhí” này.

Mẹ của cậu bé cho biết con trai mình rất yêu thích những chiếc xe buýt từ khi lên 3 tuổi và mơ ước trở thành một tài xế lái xe buýt khi trưởng thành. Có vẻ như tình yêu với những chiếc xe buýt nên cậu tìm hiểu kỹ về việc điều khiển cũng như chức năng của các nút bấm trên xe.

Rất may không có ai bị thương, cũng như không có xe nào khiếu nại vì va chạm với chiếc xe buýt do cậu bé cầm lái. Dù vậy, chiếc xe vẫn bị vài vết xước nhỏ ở mũi xe, có thể do cậu bé va quệt với các cột trên đường. Hiện chưa rõ cha mẹ cậu bé có bị xử phạt vì việc làm của con mình hay không, nhưng gia đình sẽ phải chi khoảng 1.000 EUR để sửa chữa những hư hỏng của chiếc xe buýt.

Danh tính của cậu bé không được tiết lộ theo luật bảo vệ danh tính trẻ vị thành niên ở Đức.

Theo HT