Bão Sandy đã xoá sổ khoảng 200.000 xe ôtô ở Mỹ

(Dân trí) - Sandy, một trong những trận bão lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, tấn công New Jersey, New York và một số vùng lân cận hồi cuối tháng 10 vừa qua, với sức gió lên tới hơn 160km/h, đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, và để lại Bờ Đông hoang tàn, mất mát.

Bão Sandy đã phá hỏng một phần hoặc toàn bộ hàng ngàn xe ô tô mới và cũ của các đại lý cũng như người dân. Theo thống kê sơ bộ, Toyota, Chrysler, Nissan và Honda sẽ phải ghi nhận “xoá sổ” khoảng 15.000 chiếc xe mới.

 
Một chiếc xe bị ngập sát mép cửa sổ ở New York hôm 29/10 (Ảnh: AP)
 
Một chiếc xe bị ngập sát mép cửa sổ ở New York hôm 29/10 (Ảnh: AP)

 

Người phát ngôn Travis Parman của Nissan cho biết, theo thống kê ban đầu, Nissan và Infiniti bị mất hơn 6.000 xe nằm đang ở đại lý hoặc cảng biển khi xảy ra bão. Số xe này hoàn toàn không thể khôi phục, sửa chữa.

 

Gần 4.000 chiếc Toyota và Lexus nằm tại cảng Newark khi bão Sandy đổ bộ, theo lời người phát ngôn Jana Hartline của Toyota khu vực tiểu bang California. Trong đó, có khoảng 1.300 chiếc may ra vẫn tận dụng được phần nào, còn gần 3.000 chiếc có thể sẽ phải tiêu huỷ.

 

“Tổng số xe bị ảnh hưởng bởi trận siêu bão Sandy có thể chỉ bằng khoảng 1/3 số bị tàn phá trong trận bão Katrina hồi năm 2005 - khoảng 600.000 xe”, chuyên gia phân tích cấp cao Larry Dixon của Hiệp hội các đại lý ô tô quốc gia Mỹ, nói với tờ nhật báo Detroit.

 

Như vậy có thể hiểu là siêu bão Sandy vừa qua đã xoá sổ khoảng 200.000 xe ô tô, và theo ông Dixon, nhu cầu mua xe mới thay thế sẽ chỉ có thể tăng lên vào tháng 12.


Nước ngập trên phố Hoboken, tiểu bang New Jersey (Ảnh: Reuters)

Nước ngập trên phố Hoboken, tiểu bang New Jersey (Ảnh: Reuters)

 

Các đại lý của Honda và Acura sẽ phải tiêu huỷ khoảng 3.440 xe, theo lời người phát ngôn Chris Martin của công ty.

 

Fisker Automotive đã mất 320 chiếc xe hybrid sạc điện Karma, với tổng số tiền thiệt hại là hơn 32 triệu USD vì xe đang nằm ở cảng để chờ giao cho khách thì bão lớn ập đến.

 

“Chúng tôi chưa có thống kê đầy đủ về chi phí thay thế chúng”, ông Roger Ormisher, người phát ngôn của Fisker cho biết.

 

Toyota, Honda, GM và Ford đều trong tình trạng tương tự, vẫn chưa ước tính được đầy đủ số xe bị thiệt hại trong bão.

 

Hyundai Mỹ mất khoảng 400 xe, theo người phát ngôn Lori Scholz ở Costa Mesa, tiểu bang California.

 

Kia có khoảng 200 xe bị hỏng ở mức không thể sửa chữa, theo người phát ngôn Scott McKee.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News