Audi sẽ ra xe cạnh tranh Fiat 500?

(Dân trí) - Truyền thông Anh đưa tin, Audi đang bước đầu phát triển một mẫu xe đô thị hoàn toàn mới, với kích thước nhỏ hơn cả A1, dự kiến cạnh tranh cùng phân khúc với Fiat 500.

Xe Audi A2 Concept đã được giới thiệu từ năm 2011
Xe Audi A2 Concept đã được giới thiệu từ năm 2011

Dài chỉ khoảng 3.500mm, mẫu xe mới của Audi sẽ nằm ở phân khúc dưới A1, cạnh tranh trực diện với các xe "tí hon" như Fiat 500, Renault Twingo và Opel Adam. 

Theo nguồn tin nội bộ mà tạp chí Autocar của Anh có được, mẫu xe này sẽ sử dụng cơ sở gầm bệ cỡ nhỏ - NSF chung với các xe Volkswagen Up!, SEAT Mii, và 

Skoda Citigo (các thương hiệu cùng thuộc tập đoàn Volkswagen). Cũng như "những người anh em", mẫu mới của Audi sẽ có cả bản hai cửa và bốn cửa. 

Khách mua xe sẽ có hai lựa chọn động cơ: xăng 3 xylanh tăng áp 1.0L, hoặc phiên bản chạy điện hoàn toàn. Vì lý do chi phí, sẽ không có bản diesel; và hệ dẫn động bánh trước là lựa chọn duy nhất vì cơ sở gầm bệ NSF không phù hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, có thể về sau sẽ có thêm phiên bản Allroad với hình thức thể thao hơn, sử dụng hệ thống treo cao hơn. 

Bản concept giới thiệu ý tưởng thiết kế mẫu xe mới này của Audi có thể sẽ trình làng tại Triển lãm ô tô Paris vào tháng 10 năm nay. Phiên bản thương mại sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất là vào năm 2019. 

Nhật Minh

Theo Autocar.uk

Audi sẽ ra xe cạnh tranh Fiat 500? - 2