Aston Martin xây nhà máy thứ hai

(Dân trí) - Hãng xe thể thao Anh quốc cho biết họ đã chọn St Athan trong số 20 địa điểm tiềm năng trên toàn cầu để xây nhà máy thứ hai, và đây sẽ là nơi sản xuất mẫu SUV/crossover đầu tiên của hãng - DBX.


Nhà máy mới của Aston Martin ở St Athan, xứ Wales, đã bước vào giai đoạn xây dựng sau cuộc gặp giữa CEO Andy Palmer (đứng giữa) của công ty với Thủ hiến xứ Wales - ông Carwyn Jones (ngoài cùng bên phải) để chốt việc mua khu đất này.

Nhà máy mới của Aston Martin ở St Athan, xứ Wales, đã bước vào giai đoạn xây dựng sau cuộc gặp giữa CEO Andy Palmer (đứng giữa) của công ty với Thủ hiến xứ Wales - ông Carwyn Jones (ngoài cùng bên phải) để chốt việc mua khu đất này.

Nhà máy mới này của Aston Martin trị giá 200 triệu bảng Anh. Công ty đã bắt đầu tuyển dụng nhân lực cho nhà máy từ mùa hè, với số lượng 750 người, bổ sung vào lực lượng hơn 3.000 nhân công hiện tại của công ty.

Đây là nhà máy thứ hai của Aston Martin ở quê hương Anh quốc, sau nhà máy tại trụ sở ở Gaydon, nơi sẽ tiếp tục sản xuất thế hệ mới của các mẫu xe thể thao hiện có của hãng, trong đó có tân binh DB11.

Aston Martin đã cân nhắc nhiều địa điểm trên khắp thế giới khi có ý định xây thêm nhà máy mới, trong đó có nhiều bang ở miền nam nước Mỹ và cả nhà máy cũ của Jaguar ở Browns Lane, Coventry. Cuối cùng, hãng chọn xứ Wales vì chính quyền nơi đây cam kết dành nhiều ưu đãi và lợi thế gần trụ sở ở Gaydon.

Theo kế hoạch kinh doanh của Aston, mẫu DBX sẽ có sản lượng khoảng 3.000 chiếc mỗi năm từ năm 2020, và 90% sẽ dành để xuất khẩu. Nếu kế hoạch này thành công, doanh số của Aston Martin sẽ trở lại thời trước suy thoái, đạt khoảng 7.000 xe/năm.

Nhật Minh

Theo Car Magazine

Aston Martin xây nhà máy thứ hai - 2
Aston Martin xây nhà máy thứ hai - 3
Aston Martin xây nhà máy thứ hai - 4