Aston Martin chiêu mộ nhà thiết kế của Bugatti

(Dân trí) - Hãng xe thể thao hạng sang của Anh - Aston Martin mới đây đã bổ nhiệm một nhà thiết kế từng làm cho Bugatti nhiều năm - Tobias Sühlmann vào vị trí Giám đốc thiết kế ngoại thất mới, với kỳ vọng sẽ có những thay đổi mang tính đột phá cho các mẫu xe của hãng.

Aston Martin chiêu mộ nhà thiết kế của Bugatti - 1

Nhà thiết kế Tobias Sühlmann người Đức đã từng đầu quân cho Mercedes-Benz và PSA khi mới bắt đầu sự nghiệp. Sau đó, ông có 12 năm gắn bó với các studio của tập đoàn Volkswagen, chịu trách nhiệm thiết kế ngoại thất cho mẫu sedan Arteon và mẫu xe thể thao Touareg mới trình làng. Gần đây nhất, ông Tobias Sühlmann chịu trách nhiệm điều hành nhóm phát triển sáng tạo thiết kế ngoại thất cho thương hiệu siêu xe Bugatti của Pháp (cũng thuộc tập đoàn Volkswagen).

Quyết định chuyển tới đầu quân cho Aston Martin có lẽ sẽ giúp phát huy tối đa năng lực sáng tạo của Tobias Sühlmann, bởi lẽ Bugatti được biết đến là một thương hiệu luôn chỉ bán một sản phẩm duy nhất trong một thời điểm.

Trong khi đó, Aston Martin đang có những bước đi "thần tốc" và vững chắc để ghi đậm dấu ấn trong làng siêu xe với một loạt sản phẩm mới. Hãng vừa giới thiệu mẫu DB11 và Vantage thế hệ mới. Theo kế hoạch, hãng sẽ sớm ra mắt mẫu crossover DBS và SUV Lagonda hoàn toàn mới trong thời gian tới.

Trên cương vị giám đốc thiết kế ngoại thất, ông Sühlmann sẽ báo cáo kế hoạch công việc với ông Miles Nürnburger, người vừa được thăng chức từ vị trí Giám đốc thiết kế ngoại thất lên vị trí Giám đốc thiết kế của Aston Martin. Sau đó, cả hai sẽ báo cáo kế hoạch công việc với ông Marek Reichman, phó chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo.

Aston Martin đang ở giữa một cuộc cách mạng thương hiệu, nỗ lực để đưa ra một ngôn ngữ thiết kế mới, và có vẻ như kế hoạch này đang tiến triển rất tích cực.

Gia Bảo
Theo Carscoops

Aston Martin chiêu mộ nhà thiết kế của Bugatti - 2