Amici 125 - Xe tay ga của Sachs có mặt tại VN

Sachs Motorcycles là nhà sản xuất xe máy tên tuổi của CHLB Đức được thành lập từ năm 1886 với nhiều mẫu xe máy nổi tiếng toàn thế giới như: Goebel, Capri, Rumi và Follis...

Tại Việt Nam trước năm 1975, xe Sachs từng dọc ngang các nẻo đường Sài Gòn. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng tăng tốc nhanh, dễ luồn lách, Sachs được nhiều “dân chơi” thời ấy lựa chọn. Xe có dung tích động cơ chỉ 50cc nhưng bền bỉ, ít tốn nhiên liệu, tiếng bô rộn rã làm nức lòng người lái. Thời đó, xe được gắn máy Sachs gồm các nhãn hiệu Goebel, Capri, Rumi và Follis, trong đó Goebel là thông dụng nhất.
 
Sau một thời gian dài vắng bóng, gần đây một số sản phẩm xe máy của Sachs đã xuất hiện trở lại Việt Nam. Mới đây nhất, vào cuối năm 2010, Sachs đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam với mẫu Amici 125.
 
Amici 125 - Xe tay ga của Sachs có mặt tại VN - 1
 
Amici 125 là xe tay ga được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu với những đường nét Italia, kết hợp với công nghệ Đức. Nhà sản xuất Sachs đã có được một mẫu xe tay ga khá tốt cả về kiểu dáng đến chất lượng, phù hợp với phụ nữ.
 
Xe có kích thước (dài x rộng x cao) là 1810 x 680 x 1090 mm, độ cao yên xe 770 mm, khoảng cách trục bánh xe 1300 mm, khoảng cách gầm xe 110 mm, giảm xóc trước được thiết kế với giảm chấn thuỷ lực và lò xo ống lồng phía bên ngoài, phanh trước sử dụng đĩa, đường kính 220mm, phanh sau cơ khí tang trống, với bình xăng 6 lít, ngăn để đồ lớn đủ chứa hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu.
 
Amici 125 - Xe tay ga của Sachs có mặt tại VN - 2
Ngăn để đồ đủ chứa hai chiếc mũ bảo hiểm.
 
Nhìn tổng thể, Amici 125 là một chiếc xe tay ga khá duyên dáng, nhỏ gọn thanh thoát. Tuy thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng xe vẫn giữ được tất cả những yếu tố khí động học. Toàn thân xe trông như một dòng chảy không ngừng xuôi về phía sau. Yên xe rộng và cao, tạo cho người lái tư thế vững vàng, tự tin khi điều khiển.
 
Cụm đèn trước và sau được thiết kế khá lạ mắt, nhất là cặp đèn xi nhan trước, sau; cùng với đèn hậu có kích cỡ nhỏ nhưng được trau chuốt kỹ, hài hoà với phần mặt trước và phía đuôi xe.
 
Amici 125 - Xe tay ga của Sachs có mặt tại VN - 3
Cụm đèn trước và sau được thiết kế khá lạ mắt.
 
Amici sử dụng động cơ 125cc 4 thì của Sachs, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa mạnh mẽ, vừa thân thiện với môi trường. Với công suất 8,5 Kw (12 mã lực), Amici có khả năng tăng tốc khá tốt. Mức tiêu hao nhiên liệu 2,5 lít/100 km đối với dòng xe tay ga được cho là rất tiết kiệm.
 
Amici 125 - Xe tay ga của Sachs có mặt tại VN - 4
Giảm xóc trước được thiết kế với giảm chấn thuỷ lực và lò xo ống lồng phía bên ngoài.
 
Cảm nhận đầu tiên khi vận hành Amici 125 là xe khá dễ điều khiển. Mở chìa khóa nguồn, đồng hồ bật sáng, gạt chân chống phụ lên (Amici 125 sử dụng chân chống điện hiện đại - khi chân chống phụ chưa gạt lên thì không thể khởi động xe), bấm nút khởi động, người sử dụng có thể cảm nhận được tiếng động cơ nổ đều và rộn rã. Khi động cơ hoạt động, thân xe ổn định, lực rung của xe ở chế độ máy chờ thấp. Kéo tay ga để tăng tốc, chiếc xe thể hiện khả năng tăng tốc khá tốt. Với động cơ 125 tiêu chuẩn Euro 3 mạnh mẽ, Amici 125 tăng tốc nhanh ngay cả khi chở người ngồi sau, người lái cũng không cảm thấy sức cản của gió quá lớn khi vận hành ở tốc độ cao. Amici hoạt động thực sự hữu hiệu khi chở 2 người bên trên.
 
Hệ thống phanh khá an toàn. Sau khi tăng tốc để xe đạt vận tốc 50km/h, tiến hành phanh đột ngột, xe giảm tốc nhanh và êm, không gây cảm giác “giật mình” và trôi người về phía trước cho người ngồi sau.
 
Sachs Amici 125 là chiếc xe khá phù hợp dành cho đi lại trong thành phố và các vùng lân cận, kết hợp những tính năng cao cấp hàng đầu của loại xe tay ga hiện đại.
 
Amici 125 có 06 màu ánh kim: đen - trắng - hồng - xanh ngọc - vàng nhạt - đỏ, được bảo hành 2 năm hoặc 18.000 km.
 
Amici 125 hiện đang được bán tại các cửa hàng: 133 Bà Triệu (Hà Nội); 414 Hùng Vương (Đà Nẵng); 117 Trưng Nữ Vương, Tp Tam Kỳ (Quảng Nam); 619 Nguyễn Thái Học, Tp Qui Nhơn (Bình Định); 65An Dương Vương, P.8, quận 5; 107 Lý Thường Kiệt, P.7, quận 11; 46 Âu Cơ, P.9, quận Tân Bình; 03 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp (TPHCM).
 
Website: www.sachs.vn