50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ

(Dân trí) - Ngày 11/6, Honda đã tưng bừng kỷ niệm 50 năm chinh phục thị trường Mỹ, với sự góp mặt của đông đủ nhân viên tập đoàn ở trụ sở tại Torrance, tiểu bang California.

 
50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 1

Honda bắt đầu đến Mỹ vào năm 1959 với mẫu xe máy Honda 50. Từ đó tới nay, Honda Mỹ đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Năm 1982, họ trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên sản xuất cả ô tô và xe máy tại Mỹ. Với sự ra mắt của thương hiệu Acura vào năm 1986, Honda đã mở đường cho các công ty Nhật Bản thành lập những thương hiệu cao cấp độc lập.

 

Ông Tetsuo Iwamura, chủ tịch kiêm CEO của Honda Mỹ phát biểu: “Thay mặt hàng ngàn nhân viên Honda tại Mỹ, trước đây và bây giờ, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới khách hàng vì đã tin tưởng Honda trong suốt 50 năm qua.”

 

Xuất phát điểm của Honda tại Mỹ chỉ là một cửa hàng nhỏ ở Los Angeles. Đến nay, tập đoàn sử dụng 27.000 nhân công tại 36 nhà máy ở Mỹ.

 

Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất chính là nỗ lực của Honda trong việc phát triển những mẫu xe thân thiện với môi trường. Honda Civic CVCC 1974 là mẫu xe đầu tiên không sử dụng bộ trung hòa khí thải đáp ứng được Đạo luật về không khí sạch của Mỹ; còn Honda Civic 1977 là mẫu xe đầu tiên được Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) trao danh hiệu xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả nhất. Honda Insight 1999 là mẫu xe hybrid xăng-điện đầu tiên của Mỹ được đưa vào sản xuất đại trà.

 

Nhân lễ kỷ niệm 50 năm chinh phục thị trường Mỹ, Honda đã tổ chức một buổi trình diễn ô tô và xe máy nhỏ ngay tại trụ sở tập đoàn tại Mỹ. Đáng chú ý nhất trong số ô tô tham gia mừng sinh nhật tuổi 50 của Honda tại Mỹ có các xe S2000, hai chiếc Insight thế hệ đầu tiên, một chiếc NSX, hai chiếc CRX, rất nhiều xe Civic… Về xe máy, có đủ loại từ Trail 70 đến 2004 NAS concept. Hãy cùng chiêm ngưỡng!
 
 
50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 2
Mẫu Civic Si mang giấc mơ vinh danh trên đường đua của Honda tại Mỹ

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 3
Acura NSX 1993 
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 4
Honda CRX 1989 
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 5
Honda CRX Si đời 1985: Dù đã qua 25 năm, nhưng chiếc xe hiện vẫn rất tốt, được sử dụng làm phương tiện di chuyển hàng ngày của chủ xe

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 6
Honda Civic Si đời 2004

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 7
Honda Civic Si-R II đời 1993

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 8
Honda Insight 2001

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 9
Honda Accord

 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 10

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 11
Honda AZ 600 Coupe 1972

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 12
Mẫu xe đua Honda Sight-by-Sight ra đời năm 1997 tại Nhật Bản

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 13
Một mẫu xe đua 3 bánh hiệu Acura

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 14
Chiếc mô-tô Honda CBR600RR đời 2007

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 15

Honda CB50 Benly 1996

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 16
Honda CX650TC Turbo 1983

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 17

Honda CB750K4 đời 1974, với giá bản lẻ đề xuất hồi năm 1993 là 1.970 USD 
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 18
Chiếc Honda CRF450X đời 2008 còn nguyên bùn đất sau khi tham gia giải Baja 500 ngày 6/6/2009

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 19
Honda Express 1980
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 20
Honda 90 
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 21
Honda ZB50 đời 1988 
 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 22
Honda CBR 1100XX đời 1999

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 23
Honda VFR750 đời 1980

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 24
Honda C70 Passport 1981 (đỏ) và C70 Passport 1993 (xanh)

 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 25

Honda 750 Chopper 1971

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 26
Honda Ruckus 2006

 

50 năm “giấc mơ” Honda trên đất Mỹ - 27

Huy Nghĩa

Theo WCF, Autoblog