35% cổ phần Chrysler vào tay "đại gia Ý"

(Dân trí) - Sáng hôm qua, 20/1, Chrysler thông báo họ đã chính thức bước vào quan hệ hợp tác chiến lược toàn cầu với tập đoàn ô tô Fiat, tạo cơ hội cho cả hai chia sẻ sản phẩm, công nghệ và mạng lưới phân phối với nhau.

 
35% cổ phần Chrysler vào tay "đại gia Ý" - 1
Theo thỏa thuận hợp tác, Fiat sẽ giúp Chrysler trong việc xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh để đệ trình lên Bộ Tài chính Mỹ; chia sẻ kinh nghiệm tái cơ cấu của Fiat với Chrysler.

Cũng theo thỏa thuận này, Chrysler sẽ lập tức có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất xe cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí - cả hai yếu tố nhà sản xuất ô tô Mỹ đều đang thiếu. Fiat sẽ chuyển máy móc thiết bị tới một số nhà máy của Chrysler để các cơ sở này không phải gián đoạn hoạt động.

Quan trọng là thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa ký giữa hai bên cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai, Fiat sẽ rót tiền đầu tư vào Chrysler. Để đổi lại việc chia sẻ công nghệ, sản phẩm và cơ sở gầm bệ ô tô, cũng như mạng lưới đại lý, Fiat sẽ nắm giữ 35% cổ phần trong Chrysler, và một cách để nhà sản xuất ô tô Ý trở lại chinh phục thị trường Mỹ là cho Chrysler “mượn” một mẫu xe cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu mà họ đang thiếu trong danh mục sản phẩm.

Mặt khác, thỏa thuận này đem đến cho Fiat cơ sở cần thiết để trở lại thị trường Mỹ. Các mẫu xe như Fiat 500 và xe nhãn hiệu Alfa Romeo sẽ có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Mỹ - đối tượng đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề nồng độ khí thải, hiệu quả tiêu thụ hiên liệu, và chi phí sử dụng xe.
 
Ngược lại, sản phẩm của Chrysler sẽ có cơ hội tiếp cận các thị trường ngoài Bắc Mỹ thông qua mạng lưới phân phối của Fiat.
 
Nhật Minh
Theo Autoblog