Yêu kiểu “5+2”

Một số bạn trẻ Trung Quốc đang yêu nhau theo xu hướng mới, đó là mốt “5+2”. Trong tuần, năm ngày, họ xem nhau là bạn, riêng hai ngày cuối tuần sẽ là người yêu của nhau.

Lý do: Các bạn trẻ này quan niệm yêu nhau không phải lúc nào cũng ở bên nhau mà mỗi người cũng cần có khung trời riêng của mình.

Lingling, làm việc trong một công ty liên doanh ở Trùng Khánh, đã khẳng định: “Theo tôi, trong cuộc sống thì tình yêu và sự tự do cần thiết phải rõ ràng. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai”.

Hai người đã thực hiện các buổi hẹn hò như thế gần một năm qua. Và đây không phải là trường hợp duy nhất tại Trùng Khánh.

Lin là một anh chàng vừa mới kết hôn nhưng anh và vợ cũng thỏa thuận theo khẩu hiệu “5+2”. Hai người sống chung trong một căn hộ nhưng luôn ngăn đôi phòng ngủ.

Lin cho biết: “Chúng tôi là bạn của nhau, chúng tôi chỉ là vợ chồng vào hai ngày cuối tuần mà thôi và cả hai đều rất hài lòng với việc mỗi người có một khoảng trời riêng”.

Hiện tượng này không chỉ phản ánh những áp lực trong cuộc sống mà còn thể hiện một sự đòi hỏi tự do và riêng tư của những người yêu nhau. Tuy được sự ủng hộ mạnh mẽ từ không ít bạn trẻ nhưng trong một phạm vi nào đó, những đôi yêu nhau cũng không thể nào tránh khỏi rắc rối từ những phong tục kết hôn truyền thống, dù ngay cả trong nhịp sống hối hả ngày nay.

Theo Phương Thảo
Tuổi Trẻ/China Daily