Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt

(Dân trí) - Tiếng vỗ tay vang dội khán phòng, tưởng như kéo dài mãi không ngớt sau phần biểu diễn của Nguyễn Việt Trung, Aleksander Krzyzanowski và Lưu Hồng Quang trong chương trình hoà nhạc tối qua, 22/2 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.


Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 1

Nguyễn Việt Trung trình tấu cùng dàn nhạc
Khán phòng Nhà hát Lớn gần như chật kín. Tất cả lặng đi khi cậu bé gốc Việt 12 tuổi Nguyễn Việt Trung lướt trên phím đàn với bản Nocture - Đô thăng thứ, Impromtu - La giáng trưởng op.29, Mazurka - Sol thứ op.24 số 1, Valse - La giáng trưởng và biến tấu trên chủ đề của N.Paganini của Berkowicz.

Tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt sau phần trình tấu bản Thung lũng Oberman trích từ tổ khúc Những năm tháng nguyện cầu (F. Liszt) của Aleksander Krzyzanowki; bản Concerto piano và dàn nhạc, số 1 cung Si giáng thứ, op.23 của nhà soạn nhạc Nga thế kỷ 19.P.I.Tchaikovsi của Lưu Hồng Quang.

Ngoài ra, Nguyễn Việt Trung còn trình tấu cùng dàn nhạc bản Concert nhỏ cung Sol trưởng của Alec Rowley, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Bản nhạc này, Nguyễn Việt Trung cũng đã biểu diễn với dàn nhạc Torun tại Varszawa, Ba Lan.

Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 2

Phần trình diễn của Aleksander Krzyzanowski
 
Aleksander Krzyzanowki trình tấu cùng dàn nhạc dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Lê Phi Phi bản Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc cùng Fa thứ, op.21, của F.Chopin, sáng tác năm 1930.

Trước chương trình hoà nhạc đặc biệt đầu năm 2009 này, các tài năng âm nhạc trẻ gốc Việt: Lưu Hồng Quang, Aleksander Krzyzanowski và Nguyễn Việt Trung được tặng quà và bằng khen vì những thành tích đã đạt được.

Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 3

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho sinh viên Lưu Hồng Quang
 
Lưu Hồng Quang được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Thiện Nhân trao và kỷ niệm chương do Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Trần Chiến Thắng trao.
 
Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 4

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng kỷ niệm chương cho Nguyễn Việt Trung
 
Sau khi xem xét thành tích đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Việt Trung, thay mặt Ban lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cầm đã lên trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam” cho cậu bé gốc Việt 12 tuổi, coi đây là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam về nghị lực và tinh thần hiếu học.
 
Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 5
 
Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Hoàn trao cho Nguyễn Việt Trung phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đây là nguồn tiền của Ngân hàng An Bình, nhà tài trợ Vàng cho cuộc thi Nhân tài đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng hàng năm để góp phần phát hiện và tôn vinh nhân tài của đất nước.
 
Xúc động đêm tôn vinh các tài năng trẻ âm nhạc gốc Việt - 6

Tổng Biên Tập báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao phần thưởng 50 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trung
 

Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996, đang học và sinh sống tại Warszawa, Ba Lan. Trung học piano từ năm 7 tuổi, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Filomena Dziedzic. Những thành tích cậu bé đạt được đã được Dân trí đưa ở các bài trước.

 

Aleksander Krzyzanowski sinh năm 1991 tại Lodz, Ba Lan. Cậu bắt đầu học piano từ năm 1997, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Janina Butar , giáo sư Anna Juszczak, giáo sư Irina Rumiancewa, giáo sư Anatoliza Riabora. Cậu cũng đang được sự hướng dẫn nghệ thuật của GS, NSND Đặng Thái Sơn.

 

Krzyzanowski đã đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi: Giải nhất năm 2001 cuộc thi Altberg ở Lodz; Giải nhất và giải Grand Prix năm 2002 cuộc thi Ludwika Stefankiego ở Plock; Giải đặc biệt năm 2003 cuộc thi Czeruego tại Praha, Cộng hoà Tiệp; Giải Grand Prix năm 2007 tại Ucraina; Giải nhất năm 2008 tại Kolir.

 

Ngoài ra cậu thực hiện nhiều cuộc lưu diễn tại Nhật (2003), Tây Ban Nha (2005), Nga (2005-2006), Litva, Estonia, Ucraina (2007) và nhiều lần tại Ba Lan.

 

Lưu Hồng Quang sinh năm 1990 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Quang học piano từ năm 1995 tại Nhạc viện Hà Nội, năm 2006 giành được học bổng toàn phần của The Australian International Concervatoricun of Music. Hiện nay, Quang đang được giáo sư, tiến sĩ Kyunghee Lee hướng dẫn.

 

Năm 2006, Quang đạt 2 giải thưởng: Giải đặc biệt tại cuộc thi piano quốc tế F.Chopin Châu Á - Tolyo - Nhật Bản và giành Giải ba cuộc thi piano quốc tế Valtidone ở Ý. Hai năm sau, Quang đoạt 3 giải thưởng: Giải nhì cuộc thi Valtidone tại Ý, giải ba cuộc thi tại Sydney, Australia và Giải nhất cuộc thi Recital award cũng ở Sydney.
 

Lưu Hồng Quang đã thực hiện nhiều chương trình độc tấu, hoà tấu cùng dàn nhạc tại nhiều nước: Nhật Bản, Ý, Úc và tháng 3/2009 tới sẽ biểu diễn trong chương trình Encore tại Nhà hát Sydney Opera House, Australia.

 
Bài: Hằng Nguyễn
Ảnh: Quốc Long