Xuất ngoại săn đồ “sale off”

Thái, 25 tuổi (tung tẩy trong tay chiếc túi hiệu Louis Vuitton) vừa trở về sau chuyến xuất ngoại mua sắm tại Hongkong cho biết, hàng hiệu không còn là giấc mơ xa lạ với người Việt, kể cả với những người từng một thời phải “thắt lưng buộc bụng”.

Cuộc sống thịnh vượng tạo nhiều cơ hội cho một lớp người trẻ tuổi kiếm bộn tiền. Họ thản nhiên mua sắm và cũng thản nhiên thanh toán những hóa đơn hàng ngàn đôla Mỹ. Thậm chí những chuyến xuất ngoại chỉ nhằm sắm vài thứ quần áo, giày dép.

 

Người trẻ thích đồ hiệu

 

Thái hiện là giám đốc Marketing tại một công ty lớn có trụ sở đóng tại Hà Nội tỏ ra khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được hưởng thụ cuộc sống”.

 

Với mức lương khoảng 1.500 USD, Thái cũng như một số những người cùng thế hệ đang thay đổi dần phong cách sinh hoạt. Họ không ngần ngừ móc hầu bao chi cho giày Timberland, túi Louis Vuitton hay kính Armani. 

 

Cùng suy nghĩ với Thái, Trần Nhã Chi, 30 tuổi, là trưởng phòng thiết kế của một công ty kiến trúc rất "sính" thời trang của Morgan. Với cô, thời trang của Morgan có phong cách hoàn hảo. “Tôi thích sự sang trọng, nó khiến tôi cảm thấy lịch lãm và tự tin. Thời trang đối với tôi có nghĩa là đẹp thanh lịch", Nhã Chi hào hứng bộc bạch. 

 

Chi không ngần ngại kể về cảm giác kiêu hãng trước những cái trầm trồ, thán phục của các đồng nghiệp và bạn bè dành cho những món đồ cô cất công rinh từ ngoại quốc về. 

 

Cô gái xinh đẹp và thành đạt này đã từng không tiếc thời gian lang thang miệt mài tại những trung tâm thương mại sầm uất của Hongkong trong những mùa "sale off".

 

“Tôi cũng đã đến một vài khu mua sắm ở Việt Nam, nhưng vẫn rất khó để lựa chọn do các cửa hiệu nằm rải rác, hàng hóa cũng không được phong phú lắm. Tôi thích sang Hongkong hay Singgapore để mua sắm hơn vì họ có những trung tâm mua sắm lớn, đặc biệt là có những đợt giảm giá rất hấp dẫn", Nhã Chi hãnh diện nói.  

 

Hongkong mùa "sale off"

 

Lane Crawford, Tsim Sha Tsui, City Plaza, Li Yuen St East… là những Trung tâm mua sắm “quyến rũ nhất” Hongkong, được xem  như một tượng đài cho sự xa hoa lung linh ánh sáng đèn rất khéo níu chân du khách với các nhãn hiệu cao cấp cực đắt như Bogetta Veneta, Gucci, Roberto Cavalli, Bvlgari… cho đến những món hàng tầm tầm như Esprit, Crocodile, Giordano, Bossini...  

 

Theo Nhã Chi, Hongkong có đủ loại hàng hóa cho mọi mức sống, mọi mức thu nhập. Rất dễ dàng để tìm gặp các khu có hai dãy phố song song, một bên toàn hàng hiệu, giá nhiều chục ngàn USD/chiếc, còn phía bên kia có thể chọn mua một món đồ với giá chưa tới 10 HKD. 

 

Theo giới sành điệu, mùa "Sale" ở Hongkong mỗi năm thường chia làm 3 quãng thời gian chính. Trước Noel cho đến sau tết Âm lịch, thường có mức "Sale" mạnh nhất. Tiếp đến là vào dịp tháng 5 và một đợt nữa vào mùa thu, khoảng cuối tháng 7 cho tới tháng 8. 

 

Ði vào trung tâm thương mại, hay các khu phố mua sắm đều thấy các điểm bán hàng treo bảng "Sale Off" với mức phổ biến từ 40 - 70%, có nơi 80 - 90%, nhiều nhất là các tiệm treo bảng Final Sale (giảm giá lần cuối). Trong các dịp này rất dễ chọn được những chiếc áo của Giordano, Bossini với giá 100.000/chiếc, Esprit thì giá cao hơn một chút. Nếu hầu bao nặng ký hơn chả cần phải nghĩ nhiều để chọn được những bộ đầm 600 - 1.500 USD/chiếc, tùy từng bộ sưu tập. 

 

Chi phí cho mỗi chuyến đi đắt hay rẻ là do sự thu xếp khéo léo của mình, Chi bộc bạch. “Tôi thường lang thang trên mạng, lục lọi trên net hay cố gắng giành được những tấm vé ưu đãi, giá rẻ của các hãng hàng không. Chuyến đi hồi 30/4 tôi chỉ phải trả có 430 USD cho chuyến bay khứ hồi. Với vốn tiếng Anh trôi chảy, tôi dư sức nghiên cứu thị trường và thiết kế cho mình tour mua sắm hiệu quả nhất", Chi nói đầy tự tin.

 

"Tuy nhiên, cũng cần phải thận trọng vì hiện ở là ở Hongkong có rất nhiều nhà may tư nhân chuyên nhái theo hàng hiệu. Kỹ năng của họ tinh xảo tới mức rất khó nhận biết được đâu là hàng hiệu chính hãng, đâu là hàng nhái. Và người dân bán hàng chuyên nghiệp ở đây thì vô cùng láu cá”, Nhã Chi nói trong khi đang hối hả online đặt vé cho xuất ngoại sang đảo quốc sư tử mua đồ vào trung tuần tháng 7 tới.

 

 

Theo VTCNews