Xem mô hình trận địa, tên lửa “như thật” của Đoàn viên Thủ đô

(Dân trí) - Các mô hình trận địa, đạn pháo, tên lửa... giống y như thật được Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tự tay làm nên để tham dự cuộc thi "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: 40 năm oanh liệt và tự hào".

Sáng nay (26/11), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội thu bài thi "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: 40 năm oanh liệt và tự hào" tại số 14 Phan Chu Trinh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Đoàn thanh niên phát động hướng tới lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972 - tháng 12/2012).

 

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình (23/10) cho tới ngày cuối cùng nhận bài thi (26/11), BTC nhận được một sơ lượng khổng lồ các tác phẩm gửi về tham dự. Cụ thể, tính đến 17h ngày 25/11, TP. Hà Nội đã thu được gần 500.000 bài dự thi.

 

Trong đó, đa số là các tác phẩm nghị luận, trình bày kiến thức lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; ngoài ra còn có số lượng không nhỏ sản phẩm sáng tạo được làm bằng mô hình thủ công, tranh vẽ, album ảnh, phim tài liệu...

 
Xem mô hình trận địa, tên lửa “như thật” của Đoàn viên Thủ đô

Mô hình trận chiến 12 ngày đêm mang tên "Điện Biên Phủ trên không" do các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ thực hiện

 

Chất lượng tác phẩm cùng được hội đồng chấm giải sơ bộ đánh giá khá cao. Hiện nay, BTC đã chọn được hơn 1.200 tác phẩm "có giá trị" dựa trên tiêu chí trình bày công phu, nội dung ý nghĩa, sáng tạo... Nhiều bài thi được chọn là những công trình nghiên cứu về lịch sử, chứa đựng tâm huyết, tình cảm của những người từng có mặt trong trận chiến 12 ngày đêm năm xưa.

 

Đáng chú ý trong số hàng trăm ngàn tác phẩm dự thi là những mô hình thủ công do học sinh, sinh viên làm về nội dung trận chiến Điện Biên Phủ trên không. Điển hình là mô hình của các bạn học sinh lớp 8H và Liên chi đội trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình.

 

Để làm được mô hình trận chiến 12 ngày đêm, các em đã sử dụng vật liệu đơn giản nhất là những que gỗ nhẹ sử dụng trong công tác y tế, vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

 

Kết quả, mô hình có diện tích khoảng 2 m2 chỉ, có gần chục chiếc máy bay mini, đầy đủ các chi tiết như bom đạn của quân địch, chiến hào, chiến sĩ, đạn pháo của quân ta... chỉ tiêu tốn khoảng 500 ngàn đồng.

 
Những mô hình kỳ công được đem ra trưng bày

Những mô hình kỳ công được đem ra trưng bày

 

Mặt khác, trong khu vực triển lãm (tạm thời) của cuộc thi cũng có trưng bày nhiều tác phẩm mô hình khác như mô hình máy bay, mô hình tên lửa... của sinh viên Học viện An ninh. Những mô hình này được đầu tư nhiều hơn, không chỉ về công sức mà cả về vật chất.

 

Mô hình của HV An ninh nhân dân được trang bị đèn nháy nổi bật dòng chữ "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", có kích thước to lớn. Bên cạnh là mô hình của EVN có trang bị màn hình điện tử chiếu phim tư liệu trận chiến 12 ngày đêm...

 

Trong số những đơn vị triển khai cuộc thi, Quận đoàn Đống Đa là nơi triển khai có bài bản và có nhiều tác phẩm dự thi nhất (hơn 32.000 bài). Ngoài ra, qua tổng kết sơ bộ, BTC cũng cho biết, thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi là em Nguyễn Thị Minh Trang, 7 tuổi; thí sinh lớn tuổi nhất là bác Mai Văn Báu, 75 tuổi.

 

Tác phẩm của các bạn học sinh từ sơ sở gửi về Thành Đoàn Hà Nội được vận chuyển công phu, cẩn trọng
Tác phẩm của các bạn học sinh từ sơ sở gửi về Thành Đoàn Hà Nội được vận chuyển công phu, cẩn trọng
 
Cận cảnh các chi tiết mô hình được các bạn Đoàn viên, thanh niên làm thủ công

Cận cảnh các chi tiết mô hình được các bạn Đoàn viên, thanh niên làm thủ công

 
Mô hình tên lửa

Mô hình tên lửa

 

 
Mô hình tên lửa

Một góc mô hình là chiếc bàn Hội nghị Paris, nơi chúng ta đã giành chiến thắng trên mặt trận ngoại giao năm 1972

 
Khách tham quan bên mô hình máy bay của Học viện An ninh nhân dân
Khách tham quan bên mô hình máy bay của Học viện An ninh nhân dân
 
Khách tham quan bên mô hình máy bay của Học viện An ninh nhân dân

Đi kèm với các mô hình là những bài viết tham dự cuộc thi "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: 40 năm oanh liệt và tự hào", một số mô hình làm theo dạng sách ảnh

 
Khách tham quan bên mô hình máy bay của Học viện An ninh nhân dân

Ngoài các tác phẩm bằng mô hình hoành tráng, có hàng ngàn bài viết, tập san, công trình nghiên cứu gửi tới BTC cuộc thi

 

Minh Vi