Xem lại phần thi ứng xử của top 5 Miss Teen

(Dân trí) - Nếu như thí sinh đầy triển vọng cho ngôi vương miện Lê Bảo Ngọc gây hụt hẫng cho khán giả bằng câu trả lời ngắn và chưa rõ ý thì Mỹ Linh, Ngọc Anh, đặc biệt là Diễm Trang lại thể hiện ấn tượng phần thi ứng xử trong đêm CK Miss Teen vừa qua.

 
Xem lại phần thi ứng xử của top 5 Miss Teen - 1
5 thí sinh xuất sắc nhất hồi hộp với những câu hỏi trên tay ở nội dung ứng xử.
 
Bước qua các phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội, tên của 5 thí sinh xuất sắc nhất là Đỗ Thi Anh, Hồ Mỹ Linh, Phan Ngọc Anh, Lê Bảo Ngọc và Nguyễn Lâm Diễm Trang đã được xướng lên để chuẩn bị cho nội dung thi quyết định, phần thi ứng xử.

 

Là thí sinh đầu tiên bước vào nội dung này, Đỗ Thi Anh thoáng lúng túng trước câu hỏi “Trong những ngày tham gia tuần Chung kết, các thí sinh đã có cuộc đến thăm làng Hữu Nghị, theo em tại sao BTC lại chọn địa chỉ đó?” nhưng cô SV trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) kịp lấy lại bình tĩnh và trả lời:

 

Trong những ngày đồng hành cùng các bạn, em đã có những trải nghiệm lý thú. Và ngày em cảm thấy nhớ và ý nghĩa nhất chính là đến thăm làng Hữu Nghị. Trước đó, em có những nhìn nhận cuộc sống non nớt, nhìn đời với con mắt khá tiêu cực nhưng khi đến đó thăm các em tật nguyền, nhiễm dioxin và các chú thương binh, em không diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó.

 

Em nghĩ những ngày qua tại sao mình không sống tốt hơn dù có may mắn hơn rất nhiều người. Em rất cảm ơn BTC về chuyến đi để em và các bạn hiểu hơn về sự cảm thông, chia sẻ cuộc sống, để rút ra nhiều bài học cho mình, để biết những thứ mình nhận được là quá nhiều…”

 
Xem lại phần thi ứng xử của top 5 Miss Teen - 2
Hồ Mỹ Linh tự tin trong câu trả lời về nội dung chọn trường thi.
 

Với câu hỏi khá quen thuộc “Giả sử bố mẹ muốn em thi ĐH A vì cho rằng đảm bảo yếu tố công việc ổn định, chắc chắn cho tương lai, trong khi em thích thi vào ĐH B vì phù hợp với sở thích và khả năng. Em sẽ lựa chọn như thế nào?”, bạn Hồ Mỹ Linh chia sẻ:

 

Bố mẹ nào cũng muốn cho con một đích đến tốt nhất, một tương lai đẹp nhất. Bản thân em cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới. Em nghĩ rằng điều mình yêu thích, cố gắng thì sẽ làm được. Em sẽ thuyết phục bố mẹ để hiểu hơn về quyết định lựa chọn của em. Bố mẹ sẽ theo sát và chỉ bảo thêm nếu em chưa suy nghĩ thấu đáo”.

 
Trong khi đó, tự tin với khả năng hùng biện của mình, thí sinh Phan Ngọc Anh cũng không mấy khó khăn trước câu hỏi: “Trong tuần lễ đồng hành, các thí sinh có buổi thảo luận về giáo dục giới tính. Em nghĩ gia đình và nhà trường nên giúp đỡ như thế nào để các em hiểu đúng đắn về kiến thức này?

 

Cô gái mang SBD 712 đến từ Hà Nội này trả lời: “Đôi khi gia đình và nhà trường nhắc đến vấn đề trên đầy kín đáo và sợ rằng vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng ngày nay, với sự du nhập các nền văn hóa, chúng ta nên “vẽ cho hươu chạy đúng đường hơn”. Gia đình và nhà trường cần tổ chức các buổi thảo luận để giúp các em hiểu biết đúng đắn, trưởng thành và bảo vệ mình tốt hơn”.

 
Xem lại phần thi ứng xử của top 5 Miss Teen - 3
Lê Bảo Ngọc với câu trả lời quá ngắn và có phần chưa rõ ý của mình.

 

Có lẽ đáng tiếc nhất là trường hợp của thí sinh “nặng ký” cho chiếc vương miện, Lê Bảo Ngọc. Với câu hỏi: “Nếu có buổi sáng với hai thành viên BGK, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và BTV Đan Lê, em sẽ đi đâu, làm gì?”, thí sinh SBD 1121 này lại trả lời quá ngắn, có phần chưa rõ ý và gây hụt hẫng khán giả:

 

Có một buổi sáng được gặp chị Đan Lê và chị Nguyễn Thị Huyền, em muốn đi đến một nơi, đó là làng trẻ Hữu Nghị một lần nữa, và em nghĩ đó là cách để hoàn thiện một con người”.

 

Là thí sinh cuối cùng của nội dung thi ứng xử, Nguyễn Lâm Diễm Trang nhận được câu hỏi không mấy dễ dàng: “Chủ đề của cuộc thi năm nay là Miss Teen và hành trang cuộc sống, em đã chuẩn bị gì trong hành trang cuộc sống của mình?”

 

Cô sinh viên năm thứ 2 khoa Quản trị kinh doanh của trường ĐH Quốc tế TP HCM, tự tin trả lời: “Hành trang cuộc sống là cần có để bước vào đời đặc biệt là các bạn trẻ. Với em, có 3 thứ mà em đã chuẩn bị cho mình đó là trái tim, tri thức và niềm tin lạc quan cuộc sống. Chính những điều này giúp em tự tin hơn để bước vào đời cũng như sống có ích hơn”.

 
Xem lại phần thi ứng xử của top 5 Miss Teen - 4

Hoàn thành ấn tượng phần thi ứng xử, Diễm Trang xứng đáng đăng quang Miss Teen 2010.
 

Và câu ứng xử đầy thông minh đó không chỉ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của các khán giả mà còn giúp Nguyễn Lâm Diễm Trang bứt phá để đăng quang vương miện Ngôi sao tuổi teen (Miss Teen 2010).

 

L.T.T

Dòng sự kiện: Miss Teen 2010