Vỡ mộng thượng uyển, thiếu nữ hăng hái chụp với hoa hồng "kiểu Bulgaria"

(Dân trí) - Ngày 3/3, rất nhiều cô gái ăn diện xinh đẹp vào chơi lễ hội hoa hồng Bulgaria đang được tổ chức tại Hà Nội. Mục đích của họ không chỉ để ngắm hoa mà còn nhằm lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, dù thực tế khác xa với mong đợi.

Vỡ mộng thượng uyển, thiếu nữ hăng hái chụp với hoa hồng "kiểu Bulgaria" - 1
Vỡ mộng thượng uyển, thiếu nữ hăng hái chụp với hoa hồng "kiểu Bulgaria" - 2

Lễ hội hoa hồng Bulgaria bị nhiều du khách chê vì hình ảnh quảng cáo và thực tế khác nhau quá xa.

Vỡ mộng thượng uyển, thiếu nữ hăng hái chụp với hoa hồng "kiểu Bulgaria" - 3
Vỡ mộng thượng uyển, thiếu nữ hăng hái chụp với hoa hồng "kiểu Bulgaria" - 4

Hình ảnh cổng chào lung linh trong quảng cáo nhưng thực tế là giàn toàn hoa giả. Lượng hoa thật ít và không ít trong số đó tàn héo không như những gì tưởng tượng khiến du khách hụt hẫng.


Bỏ ra số tiền không nhỏ để có mặt ngay trong buổi sáng đầu tiên của lễ hội, không ít bạn đành ngậm ngùi tạo dáng với... hoa giả.

Bỏ ra số tiền không nhỏ để có mặt ngay trong buổi sáng đầu tiên của lễ hội, không ít bạn đành ngậm ngùi tạo dáng với... hoa giả.


Bạn Bùi Phương Linh, 22 tuổi là một trong những du khách đến sớm cho biết: Em biết được thông tin về lễ hội qua mạng xã hội. Những hình ảnh quảng cáo rất rầm rộ và cuốn hút nên em phải đến sớm.

Bạn Bùi Phương Linh, 22 tuổi là một trong những du khách đến sớm cho biết: "Em biết được thông tin về lễ hội qua mạng xã hội. Những hình ảnh quảng cáo rất rầm rộ và cuốn hút nên em phải đến sớm".


Theo như những gì được quảng cáo, lễ hội hoa hồng Bulgaria là một lễ hội truyền thống lâu đời của Bulgaria, được tổ chức từ năm 1903 và trở thành sự kiện thu hút hàng triệu khách du lịch toàn thế giới. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên lễ hội được tổ chức ở ngoài lãnh thổ Bulgaria, nhưng lại là nơi lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất!

Theo như những gì được quảng cáo, lễ hội hoa hồng Bulgaria là một lễ hội truyền thống lâu đời của Bulgaria, được tổ chức từ năm 1903 và trở thành sự kiện thu hút hàng triệu khách du lịch toàn thế giới. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên lễ hội được tổ chức ở ngoài lãnh thổ Bulgaria, nhưng lại là nơi lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất!

Cô gái mặc trang phục Bulgaria làm nhiệm vụ đại sứ, cùng chụp ảnh với các du khách ghé thăm lễ hội.
Cô gái mặc trang phục Bulgaria làm nhiệm vụ đại sứ, cùng chụp ảnh với các du khách ghé thăm lễ hội.


Ban tổ chức sắp xếp một dàn lễ tân có nhiệm vụ đón và hướng dẫn du khách.

Ban tổ chức sắp xếp một dàn lễ tân có nhiệm vụ đón và hướng dẫn du khách.


Lễ hội còn có một dàn PG chân dài xinh đẹp mặc trang phục biểu diễn chuyên tạo dáng chụp ảnh cùng du khách.

Lễ hội còn có một dàn PG chân dài xinh đẹp mặc trang phục biểu diễn chuyên tạo dáng chụp ảnh cùng du khách.


Sự xuất hiện của các PG xinh đẹp là một điểm nhấn, làm tăng thêm sự náo nhiệt cho lễ hội, nhất là khi hoa không được như ý muốn.

Sự xuất hiện của các PG xinh đẹp là một điểm nhấn, làm tăng thêm sự náo nhiệt cho lễ hội, nhất là khi hoa không được như ý muốn.


Tuy nhiên, chỉ những du khách may mắn ghé thăm lễ hội trong ngày đầu tiên mới có cơ hội chụp ảnh cùng những nữ PG này.

Tuy nhiên, chỉ những du khách may mắn ghé thăm lễ hội trong ngày đầu tiên mới có cơ hội chụp ảnh cùng những nữ PG này.


Các cô gái Việt tạo dáng tại một khung hoa hồng nhân tạo.

Các cô gái Việt tạo dáng tại một khung hoa hồng nhân tạo.

Dù là bồn hoa giả, bạn trẻ vẫn muốn lưu giữ kỉ niệm
Dù là bồn hoa giả, bạn trẻ vẫn muốn lưu giữ kỉ niệm

Du khách Trung Quốc cũng rất háo hức ngắm hoa hồng của lễ hội và chụp ảnh lưu niệm.
Du khách Trung Quốc cũng rất háo hức ngắm hoa hồng của lễ hội và chụp ảnh lưu niệm.


Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến lễ hội để ngắm hoa, chụp ảnh.

Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến lễ hội để ngắm hoa, chụp ảnh.

Mai Châm