Việt Nam tranh tài tại Young Spikes 2009

Các thành viên của đội Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Xuân Thảo, Trần Mai Anh, Phan Vũ Hoàng An. Bốn cô gái trẻ này đang làm việc tại các công ty quảng cáo lớn tại Việt Nam như GroupM, Ogilvy & Mather, Đất Việt VAC và Golden Media.

Việt Nam tranh tài tại Young Spikes 2009 - 1

Hôm nay, đội Việt Nam bước vào cuộc tranh tài tại cuộc thi Young Spikes 2009 sau đợt tuyển chọn khá gắt gao của công ty truyền thông Hoa Mặt Trời (www.sunflowermedia.com.vn). Young Spikes là cuộc thi tìm kiếm tài năng sáng tạo trẻ trong ngành quảng cáo, thuộc khuôn khổ liên hoan quảng cáo châu Á Spikes 2009 (www.spikes.asia) diễn ra tại Singapore. Công ty Hoa Mặt Trời là đại diện chính thức của Spikes Asia tại Việt Nam.

Tại Spikes Asia, đội Việt Nam sẽ dự thi ở thể loại hoạch định truyền thông. Họ chỉ có 48 giờ để lên một chiến lược truyền thông hoàn chỉnh và minh họa cách triển khai kể từ khi Ban giám khảo công bố đề tài. Chủ đề thường là các dự án truyền thông của các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì môi trường, xã hội.

Tương lai của ngành quảng cáo thuộc về những người trẻ. Young Spikes là cuộc thi quy tụ rất nhiều gương mặt sáng tạo trẻ đến từ các công ty quảng cáo lớn trên toàn khu vực châu Á. Vì thế, việc tham dự cuộc thi năm nay sẽ mang lại cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm đáng giá cho các tài năng sáng tạo Việt. Được biết, công ty truyền thông Hoa Mặt Trời cũng sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ trong ngành quảng cáo Vietnam Young Lions 2010 vào tháng 11 tới.