“Vết xăm công nghệ” - Hiểm họa đằng sau thế giới ảo

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy, lứa tuổi vị thành niên ngày nay rất dễ dãi trong việc chia sẻ thông tin và hình ảnh riêng tư trên internet mà không hề nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng có thể đeo bám họ suốt phần đời còn lại.

 
“Vết xăm công nghệ” - Hiểm họa đằng sau thế giới ảo - 1

Không thể xóa những bức ảnh đã được tung lên mạng bởi lẽ sự lan truyền của nó tăng theo cấp số nhân trong một thời gian rất ngắn... (Ảnh minh họa) 
 
 

Cởi mở  quá cũng… khổ

 

Khảo sát của trung tâm thông tin và kinh tế San Francisco cho biết trong khi các bậc phụ huynh còn đang mải làm việc kiếm tiền thì đằng sau cánh cửa phòng tắm của con họ cứ mười thanh thiếu niên có hơn một đứa đang uốn éo trước gương và tự sướng ra những bức ảnh khỏa thân hoặc nửa kín nửa hở. Các “tác phẩm nghệ thuật” mang tính riêng tư đó hầu như được đưa ngay lên các mạng xã hội ảo như FaceBook hoặc MySpace, chỉ trong một thời gian ngắn hàng triệu người có thể chiêm ngưỡng và sao chép chúng theo cấp số nhân.

 

Ngoài những hình ảnh riêng tư, cuộc khảo sát cũng đề cập đến việc  lợi dụng các thông tin cá nhân và bịa đặt tin tức sai lệch nhằm vào cá nhân hoặc tổ chức.

 

Khảo sát được áp dụng trên 1000 bạn trẻ và phụ huynh của họ nhằm ước lượng khoảng thời gian lứa tuổi teen dành cho việc lướt web trong một ngày và các bậc phụ huynh kiểm soát con em mình tới đâu.

 

22% trong số teen được hỏi cho biết họ truy cập trang xã hội ảo của mình hơn mười lần mỗi ngày, nhưng hầu như không một ai trong số này nghĩ đến những nguy hiểm tiềm ẩn trong chính những ngôi nhà ảo của họ.

 

Đáng buồn hơn khi các bậc phụ huynh tỏ ra vô cùng mơ hồ về những gì con cái của họ đang làm trên mạng.

 

Ông James Steyer, giám đốc trung tâm và là người phụ trách cuộc khảo sát cảnh báo: “Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này, thực sự có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ những hành động tưởng chừng như vô hại mà giới trẻ đang làm trên internet”.

 

Hãy thử tưởng tượng bạn đưa cô gái của bạn về nhà ra mắt bố mẹ, và chỉ tối hôm đó bố mẹ bạn tìm thấy một đống ảnh khỏa thân của cô ta trên google, họ sẽ nghĩ gì?

 

Bạn chụp những bức ảnh mình đang say khướt và quậy phá thái quá  trong bữa tiệc của trường đại học, sau đó vài năm sếp của bạn hoặc chuyên viên tuyển dụng của công ty mà bạn đang xin việc nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì?

 

Để cảnh báo mức độ nghiêm trọng của những hành động nông nổi đó, các nhà nghiên cứu đã đặt cho nó cái tên là “Vết xăm công nghệ” (Digital tattoo). Không thể xóa những bức ảnh đã được tung lên mạng bởi lẽ sự lan truyền của nó tăng theo cấp số nhân trong một thời gian rất ngắn và nó đi từ màn hình này sang màn hình khác trên toàn thế giới.

 

Hình xăm do sự nông nổi và thiếu hiểu biết để lại giống như hình xăm vĩnh viễn trên da thịt, những sai lầm và tai tiếng có thể sẽ đi theo bạn suốt phần đời còn lại.

 

“Dù có chấp nhận hay không thì giới trẻ đang sống 24/7 ngày trên cái thế giới ảo đó, nó thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ở mọi khía cạnh”. Steyer nói.

 

Để cảnh báo mức độ nghiêm trọng của những hành động nông nổi như phát tán và bị phát tán ảnh riêng tư của bạn hoặc bạn bè... các nhà nghiên cứu đã đặt cho nó cái tên là “Vết xăm công nghệ” (Digital tattoo).

Mặt tiêu cực của 2.0

 

Kỷ nguyên 2.0 được khởi đầu bằng sự phát triển của các mạng xã hội, nơi mỗi người đều có thể tạo ra một trang web cá nhân chỉ trong nháy mắt với vô vàn thông tin như tên tuổi, ngày sinh, nơi  ở, tình trạng hôn nhân và đặc biệt là hình ảnh, video được cập nhật mỗi ngày. Ngày nay dù cách xa nửa vòng Trái Đất chúng ta vẫn nghe-nhìn-nói chuyện như thể gặp nhau hàng ngày.

 

Maxwell Wallace, một học sinh vừa tốt nghiệp trung học muốn tìm hiểu về những người bạn cùng phòng ký túc tại đại học Gerogetown mà cậu sẽ vào học mùa thu này. Thay vì gọi điện đến văn phòng trường, chỉ mất nửa tiếng tìm kiếm trên Facebook Max đã tìm được những thông tin hơn cả mong đợi.

 

“Trên Facebook, tôi có thể tìm thấy hầu hết các thông tin của bạn cùng phòng tương lai, sở thích của họ, người khác nhận xét thế nào về họ, những bức ảnh nói lên cách sống của họ. Một cách nhanh chóng và tiện lợi để tìm hiểu về những người tôi sẽ ở cùng trong nhiều năm tới”, Max cho biết.

 

Hành động “vô tư” phát tán thông tin của teen đa phần bắt nguồn từ suy nghĩ chủ quan cho rằng sẽ chẳng ai biết mình là ai. Họ không bao giờ lường trước những rắc rối có thể xẩy ra khi mình được quá nhiều người biết đến.

 

Ngày nào cũng có những vụ lộ ảnh nude, phim nóng của các nhân vật nổi tiếng, nhưng dường như điều đó không làm giới trẻ đắn đo trong việc “công chúng hóa” những điều vốn là riêng tư.

 

Đừng đổ hết tội lỗi cho công nghệ

 

Hiệp hội của Steyers đang đề xuất dự án mang một thiết bị có  thể thu lại được những thông tin nguy hiểm bắt nguồn từ điện thoại cầm tay của học sinh trong giờ ăn trưa. Họ đang bàn thảo với ĐH San Francisco về việc mang thiết bị đó vào trường. Tuy nhiên ông Steyers cũng nhấn mạnh rằng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là sự giám sát của cha mẹ với con cái.

 

Michael Wise, một phụ huynh sống ở San Francisco tỏ ra lo lắng khi các con ông tham gia mạng xã hội ảo: “Điều tôi lo ngại nhất là lũ trẻ đưa những thông tin đáng lẽ cần được giữ bí mật lên mạng, trong khi chúng lại nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Đó có thể bao gồm địa chỉ nhà, số điện thoại, các kế hoạch đi nghỉ của gia đình… Mọi người đã quên rằng mọi thứ trên mạng đều là những tấm bưu thiếp công cộng”.

 

Tuy nhiên thay vì lo lắng và đổ lỗi hoàn toàn cho công nghệ, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn để kiểm soát và chỉ dẫn cho con em mình không mắc phải những sai lầm đáng tiếc, những hậu quả có thể đi theo suốt đời chúng. Dù sao các mạng xã hội ảo vẫn có rất nhiều lợi ích tích cực đến giới trẻ, quan trọng là chúng ta sử dụng chúng ra sao.

 

 

Theo một nguồn tin thống kê về sử dụng internet của giới trẻ, thì có các con số sau:

 

51% các bạn trẻ kiểm tra trang xã hội ảo của họ hơn 1 lần mỗi ngày

 

22% các bạn trẻ kiểm tra trang xã hội ảo của họ hơn 10 lần mỗi ngày

 

39% đang làm những việc có thể khiến họ hối hận về sau

 

37% sử dụng các trang xã hội ảo để làm nhục hoặc phỉ báng người khác

 

25% sử dụng thông tin giả mạo

 

24% hack vào tài khoản của người khác trên các mạng xã hội ảo

 

13% đăng lên những tấm ảnh nude hoặc bán nude của họ hoặc người khác.

 

 

 

Hoàng Nhật

Theo SF Gate