Văn Mai Hương đỗ thủ khoa Thanh nhạc ĐH VHNT Quân đội

(Dân trí) - Với tổng điểm 22.5, Á quân Vietnam idol Văn Mai Hương trở thành thí sinh có điểm thi đầu vào cao nhất ngành thanh nhạc và đứng thứ 3 của trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội (cơ sở TP.HCM).

Văn Mai Hương bày tỏ hồi hộp ngóng điểm trên facebook.
Văn Mai Hương bày tỏ hồi hộp "ngóng" điểm trên facebook.
 
Với mong muốn được đào tạo bài bản chuyên sâu về ca nhạc nghệ thuật biểu diễn, Á quân Vietnam idol Văn Mai Hương đã nộp hồ sơ thi ĐH tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở TP.HCM.

 

Và sau những chờ đợi trong hồi hộp, cuối cùng điểm số của cô gái từng làm chao đảo giới trẻ với hit “Nếu như anh đến” cũng đã được tiết lộ. Theo đó, dù điểm Văn chỉ ở mức trung bình 5 điểm nhưng hai môn còn lại là năng khiếu thẩm âm và tiết tấu - hát, Văn Mai Hương đã lần lượt được 7,5 và 9,5 điểm.

 
Và điểm số cùng thứ hạng điểm thi của Cám tại ĐH VHNT quân đội TP.HCM.

Và điểm số cùng thứ hạng điểm thi của "Cám" tại ĐH VHNT quân đội TP.HCM.
 

Với tổng điểm là 22,5 (cô có thêm 0,5 điểm ưu tiên khu vực), Văn Mai Hương đã trở thành thủ khoa khối N (chuyên ngành thanh nhạc) của ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở TP.HCM và có số điểm cao thứ 3 toàn trường.

 

Như vậy sau Bùi Thanh Hà (Hà Lade), Văn Mai Hương được coi là “hotgirl” thứ hai có điểm thi đầu vào ĐH thuộc loại ngất ngưởng, đáng để các bạn trẻ khác phải ngưỡng mộ.

 

Vũ Phong