Quảng Ngãi

Tuyên dương 17 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực miền Trung – Tây Nguyên

(Dân trí) - Trong 3 ngày từ 24 – 26/6, tại Quảng Ngãi, Đoàn khối các cơ quan khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Liên hoan “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ XII – 2015, với sự tham gia của 17 đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố.

Trong 5 năm qua, Đoàn khối các cơ quan thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức hơn 425 hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa đề cập về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ vĩ đại.

Điển hình như hội thi “Cán bộ đoàn giỏi” và “Đoàn viên với chuyên môn giỏi” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa; chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” của ĐKCCQ tỉnh Thừa Thiên Huế; dạ hội thanh niên “Bác Hồ và tuổi trẻ” của ĐKCQ của TP Đà Nẵng; chương trình “Thùng tiết kiệm” và “Mỗi tháng một mẫu chuyện về Bác” của ĐKCCQ tỉnh Quảng Ngãi; cuộc thi “Hồ Chí Minh – theo dòng lịch sử” của tỉnh Bình Định; xây dựng “Sổ vàng làm theo lời Bác” của tỉnh Phú Yên và KonTum; cuộc thi “Tuổi trẻ của Bác Hồ - Bác Hồ với tuổi trẻ” của tỉnh Nghệ An;…
Liên hoan giao lưu với 3 thanh niên tiêu biểu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Liên hoan giao lưu với 3 thanh niên tiêu biểu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, hàng năm, Đoàn khối các cơ quan khu vực miền Trung và Tây Nguyên có hơn 400 đề tài, sáng kiến, công trình thanh niên. Cùng với đó, mỗi tỉnh, thành phố thực hiện khoảng 100 đợt từ thiện, trao hơn 400 suất học bổng, khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.200 lượt người nghèo mỗi năm.

Với hành trình 5 năm thực hiện hiến máu tình nguyện, đã có hơn 165 đợt hiến máu với sự tham gia khoảng 49.500 đoàn viên, thanh niên. Nhờ đó, hơn 34.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Tuyên dương 17 đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XII - 2015.

Tuyên dương 17 đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XII - 2015.

Tại liên hoan lần thứ XII, Đoàn khối các cơ quan khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tuyên dương 17 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong tổng số hơn 60.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 17 tỉnh, thành phố.

Trong hoạt động liên hoan, các đại biểu tổ chức tham dự lễ báo công và dâng hương tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng trường Khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi; thắp nến tri ân và khánh thành công trình thanh niên tại Nghĩa trang liệt sĩ Vạn Tượng (huyện Bình Sơn); tham quan Nhà máy lọc dầu Dung Quất và hành trình ra đảo Lý Sơn.

Hồng Long