Tuổi trẻ thủ đô ra quận bóc xoá quảng cáo, rao vặt

(Dân trí) - Sáng qua, 22/8, 2.000 đoàn viên, thanh niên của đội tình nguyện “Vì thành phố đẹp” đã ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn Hà Nội. Trên 850.000 quảng cáo, ra vặt đã được bóc, xoá.

Tuổi trẻ thủ đô ra quận bóc xoá quảng cáo, rao vặt - 1
 
Trong hành trình 50 ngày hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân giải quyết triệt để quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn dân cư 10 quận của Thành phố.

Hơn 100 đội tình nguyện với khoảng 2.000 đoàn viên, thanh viên có tên gọi Đội tình nguyện Vì Thành phố đẹp sẽ được thành lập tại các quận, huyện, thị để tham gia bóc, xoá rao vặt, quảng cáo trái phép.

Các đội hình này sẽ được tập huấn về kỹ năng bóc, xoá, công tác duy trì, quản lý, chống tái diễn rác quảng cáo, rao vặt. Đồng thời đăng ký đảm nhận các tuyến đường, phố không quảng cáo, rao vặt và gắn biển công trình, phần việc thanh niên.
 
Tuổi trẻ thủ đô ra quận bóc xoá quảng cáo, rao vặt - 2

Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về “Quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các quận, huyện, trường Đại học, Cao đẳng đã huy động hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên bóc xoá rao vặt, quảng cáo trái phép. Trên 850.000 quảng cáo, ra vặt đã được bóc, xoá.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu, khảo sát thực tế cho thấy hoạt động này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn: mặt tiền các tuyến đường, phố chính đã được bóc, xoá cơ bản nhưng nhiều tuyến đường, phố nhỏ, ngõ ngách chưa được xóa triệt để.

Bên cạnh đó, lực lượng thực hiện công việc này chủ yếu là đoàn viên, sinh viên, chưa có sự quan tâm, tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Một số đơn vị chỉ tổ chức ra quân bóc xoá 1 lần, không thực hiện tiếp. Công tác quản lý cũng chưa được quan tâm nên hiện tượng quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn tiếp tục tái diễn làm xấu cảnh quan đô thị.

Tiến Nguyên