Tuổi trẻ Quảng Trị tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến rất gần, hàng chục ngàn ngôi mộ của các vị anh hùng, liệt sĩ tại 72 nghĩa trang trên toàn tỉnh Quảng Trị đã được các đoàn viên, thanh niên lau dọn sạch sẽ và thắp lên mộ những nén nhang thơm cùng đóa hoa tươi thắm.

Ngày 21/1, nhân dịp Xuân mới, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân làm vệ sinh, thay cát lư hương và cắm hoa trên phần mộ của hơn 55.000 vị anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang trong tỉnh.

Đặc biệt, tại 2 nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Đường 9- nơi yên nghỉ của hàng chục ngàn liệt sĩ rất đông đoàn viên, với quân số hơn 1.000 người có mặt để triển khai thực hiện.


Cán bộ đoàn viên tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang đường 9

Cán bộ đoàn viên tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang đường 9

Tham gia làm vệ sinh khuôn viên các nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ có lực lượng đoàn viên thuộc các cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị, đoàn viên khối các cơ quan tỉnh, khối các doanh nghiệp, trường học, đoàn viên các địa phương cơ sở cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Phúc (Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) bày tỏ: "Là chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, em nhận thức được rằng các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để mang lại nền hòa bình hôm nay, thế hệ trẻ như chúng em nguyện tiếp nối truyền thống của cha ông để bảo vệ, xây dựng đất nước.

Tham gia làm vệ sinh, dâng hương lên các liệt sĩ cũng thể hiện trách nhiệm của lớp trẻ đối với những người đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, việc chăm sóc phần mộ các liệt sĩ cần được thực hiện thường xuyên hơn".


Các đoàn viên tích cực quét dọn nghĩa trang

Các đoàn viên tích cực quét dọn nghĩa trang

Anh Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhằm tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoạt động chăm sóc phần mộ của các vị anh hùng, liệt sĩ cũng thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã mang lại nền hòa bình, phát triển hôm nay”.


Màu áo xanh tỏa khắp 72 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Màu áo xanh tỏa khắp 72 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Những bông hoa trên phần mộ các liệt sĩ được thay mới

Những bông hoa trên phần mộ các liệt sĩ được thay mới


Khuôn viên nghĩa trang sạch sẽ trước thềm năm mới

Khuôn viên nghĩa trang sạch sẽ trước thềm năm mới

Đăng Đức