Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

(Dân trí) - Trong hai ngày 20- 21/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.248 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2017 -2022. Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 35 đồng chí để lãnh đạo tổ chức Đoàn toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra với sự thống nhất cao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, với những thời cơ và thách thức đan xen nhất đòi hỏi thanh niên Bắc Ninh cần kiên trì sáng tạo trong thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả được Trung ương Đoàn đánh giá cao so với phong trào thanh niên của cả nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng,, truyền thống, đạo đức lối sống được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên.Các phong trào xung kích tình nguyện của thanh niên phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã đảm nhận 11 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 10 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được toàn xã hội đánh giá cao với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ được triển khai. Các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, hành trình xanh được đánh giá cao. Đặc biệt, phong trào “Thanh niên làm sạch ruộng đồng” được thanh niên toàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ.

Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã giúp thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, dư nợ các nguồn vốn do Đoàn Thanh niên tín chấp và quản lý trên 112,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 26.246 thanh niên…. Bàn giao hơn 300 km đường điện thăp sáng đường quê với tổng số tiền 4 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác tập hợp thanh niên được mở rộng, củng cố…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, đoàn kết, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xây dựng mới các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xung kích bảo vệ Tổ quốc… Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng, triển khai một số chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có nhiều thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017.

Bá Đoàn