Tưng bừng lễ trao giải Lý Tự Trọng và ngày hội “Khi tôi 18”

(Dân trí)- Sáng nay 26/3, tại Trường THPT Quốc gia Chu Văn An (Hà Nội), BCH T.Ư ĐTNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức và phát động ngày hội “Khi tôi 18”, đồng thời tổ chức lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 học sinh xuất sắc.

Tưng bừng lễ trao giải Lý Tự Trọng và ngày hội “Khi tôi 18” - 1
100 học sinh xuất xắc được nhận giải thưởng năm học 2010 -2011
 
100 học sinh được nhận giải thưởng đều là những học sinh xuất sắc có điểm trung bình chung học tập năm học 2009-2010 và học kỳ 1 năm học 2010 -2011 từ 8,5 trở lên, không có môn nào điểm tổng kết dưới 7,5; hoặc đạt giải kỳ thi quốc tế hoặc từ giải ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và điểm trung bình chung học tập năm 2008-2009 và học kỳ I năm học 2009-2010 từ 8,0 trở lên.
 
Ngoài ra các bạn học sinh được nhận giải thưởng còn phải là ủy viên Ban chấp hành chi đoàn, ban cán sợ lớp, thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội trưởng, đội phó các đội thanh niên tình nguyện, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, được nhận giấy khen từ tỉnh đoàn trở lên.

Cũng trong số 100 học sinh đạt giải thưởng Lý Tự Trọng, Hội đồng xét tặng giải thưởng đã bình chọn 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc Trung học phổ thông năm 2010-2011 có điểm trung bình chung học tập cao nhất, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, của tỉnh, của trường.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam đã chúc mừng, chia vui với các đoàn viên, học sinh tiêu biểu được vinh dự nhận Giải thưởng, đồng chí mong rằng các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các thầy cô giáo sẽ ngày càng quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin lớn lao vào thế hệ học sinh sinh viên mới đầy sáng tạo và nhiệt tình cả trong học tập và công tác Đoàn, Hội.

Thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn quốc được nhận giải, Bạn Hoàng Linh Chi, học sinh lớp 11 văn Trường THPT Quốc gia Chu Văn An, hứa sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu học tập, trở thành người công dân tuổi 18 ưu tú, cùng các bạn đoàn viên thanh niên học sinh triển khai sáng tọa, hiệu quả chương trình “khi tôi 18” đấy ý nghĩa.
 
Tưng bừng lễ trao giải Lý Tự Trọng và ngày hội “Khi tôi 18” - 2
Trao giấy chứng nhận trưởng thành “ Khi tôi 18” cho 20 học sinh trường THPT Quốc gia Chu Văn An
 
Tưng bừng lễ trao giải Lý Tự Trọng và ngày hội “Khi tôi 18” - 3
Trao cờ phát động chương trình “khi tôi 18”  cho đại diện các tỉnh, thành phố

Chương trình “Khi tôi 18” được triển khai với mục đích giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật. Hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên vị thành niên vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi, thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh bậc Trung học Phổ thông.

Đây là sân chơi bổ ích , thiết thực cho thanh niên vị thành niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng, xã hội., đồng thời thông qua chương trình giới thiệu hình ảnh các cơ sở,Đoàn và nhà trường, thu hút sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với học sinh trung học phổ thông chuẩn bị trở thành công dân 18 tuổi

Ngày hội “ Khi tôi 18” tại trường THPT Quốc gia Chu Văn An được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình tư vấn và định hướng nghề nghiệp, tọa đàm khi tôi 18, giao hữu thi đấu bóng rổ khởi động cho giải bóng rổ U17 Quốc gia năm 2011, chung kết bóng đá nam trường THPT Chu Văn An.

Hương Thắm