Trượt đại học vẫn thu nhập khủng mỗi tháng

Nếu bạn không thể tiếp tục học, không thể bước vào cánh cổng đại học thì cuộc sống chưa hẳn đã dừng lại. Bạn có thể tìm cách khác để khẳng định mình vì con đường phía trước còn dài.

Kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2016 vừa kết thúc. Kết quả được công bố cũng là lúc các sĩ tử phải đưa ra quyết định cho con đường tương lai. Số phận có thể mỉm cười với những thí sinh đạt kết quả cao nhưng liệu có vì thế mà khép lại với những thí sinh chưa đến được giảng đường?

Thay đổi số phận từ “thành công bị trì hoãn”

Gặp gỡ Thu Trang – cô chuyên gia trang điểm xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin – ít ai có thể ngờ rằng mới một năm trước đây, Trang đã từng có quãng thời gian suy sụp, trầm cảm tới mức phải điều trị tâm lý vì trượt đại học.

Trang chia sẻ: “Hồi cấp 3 mình cũng chưa có định hướng gì cụ thể, thấy mọi người bảo con gái chỉ có học kinh tế là việc nhàn lương cao, thế là cũng học theo bạn bè đăng ký thi. Cuối cùng không vượt được người ta, thế là trượt. Ngày nhận tin, mình đóng cửa giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền chẳng muốn gặp ai, thậm chí cả bố mẹ”.

Sự thất vọng, chán nản của Trang đã ảnh hưởng đến cả gia đình. Không khí trong nhà lúc nào cũng rất u ám, căng thẳng. Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, cô hiểu rằng tình trạng này không thể tiếp tục kéo dài. Chậm một năm là sẽ mất đi hàng trăm cơ hội. Trang suy nghĩ và quyết tâm thay đổi số phận, không thể ngồi chờ đến kì thi năm sau. Vốn là người có năng khiếu trang điểm hay được bạn bè tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” trong những dịp quan trọng, lại thấy thị trường làm đẹp có nhiều tiềm năng, Trang ghi danh theo học một trường đào tạo nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Trang quyết tâm theo học một trường đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp.
Trang quyết tâm theo học một trường đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Có định hướng rõ ràng, nghiêm túc học tập, chỉ sau hơn một tháng Trang đã tốt nghiệp trình độ xuất sắc và được nhận làm việc tại một trung tâm thẩm mỹ có tiếng tại Hà Nội với mức thu nhập khởi điểm hơn 10 triệu đồng. Bằng khả năng thẩm mỹ, sáng tạo, nhạy bén đón đầu xu hướng cùng sự chăm chỉ và một chút may mắn, cô nàng đã sớm khẳng định tay nghề và được đông đảo khách hàng yêu mến. Đến nay, một “sô” trang điểm của Trang trung bình có giá từ 1 – 2 triệu, thu nhập trung bình hàng tháng không dưới 40 triệu đồng.

Một khách hàng sau khi được Trang “phù phép”.
Một khách hàng sau khi được Trang “phù phép”.

Đại học không phải con đường duy nhất

Thu Trang không phải trường hợp duy nhất thành công không qua con đường đại học. Bà Thủy Nguyễn – chuyên viên cấp cao tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế HeeMaster – chia sẻ, tuy thời gian thành lập chưa lâu, nhưng nhà trường đã tiếp nhận nhiều lứa học viên tìm đến trường nghề vì không thể “vượt vũ môn”.

Nhiều cử nhân đại học phải “giấu bằng” đi làm thuê.
Nhiều cử nhân đại học phải “giấu bằng” đi làm thuê.

Trong khi đó, những năm gần đây, ngành công nghiệp thẩm mỹ ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là nhu cầu tìm kiếm nhân sự chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, nhanh nhạy với xu hướng ngày càng tăng cao. Bà Thủy cho biết những ngành “hot” như trang điểm, phun thêu, spa... chuyên viên ra trường 100% đều có việc làm ngay hoặc thậm chí tự khởi nghiệp kinh doanh. Bởi vậy, trong lúc bạn bè đồng trang lứa vẫn đang mài đũng quần trên ghế đại học, học viên tốt nghiệp tại HeeMaster đã tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp và có mức thu nhập “khủng” khiến nhiều người mơ ước.

100% chuyên viên trang điểm, phun thêu, spa... đều có việc làm ngay sau khi ra trường.
100% chuyên viên trang điểm, phun thêu, spa... đều có việc làm ngay sau khi ra trường.

Cũng theo bà Thủy, thành công không phải là việc bạn là thầy hay làm thợ, cũng như đại học không phải con đường duy nhất cho tương lai. Nhưng dù muốn thành công theo cách nào thì chúng ta cũng đều phải học. Chúng ta có thể “không bằng cấp vẫn thành công” nhưng đừng bao giờ ngộ nhận rằng “không cần học vẫn thành công”.

“Năng động, nhạy bén, thích nghi với yêu cầu phát triển của cuộc sống là một trong những tố chất của người thành công. Với niềm tin, niềm đam mê chinh phục và sự dấn thân, người tài năng sẽ được đón nhận và tôn vinh khi tìm ra giải pháp và thực hiện nó để công việc đạt chất lượng cao chứ không không phải phụ thuộc vào bằng cấp”. – Tiến sĩ Tâm lý Đinh Phương Duy.

Học viện Thẩm mỹ Quốc tế HeeMaster

Địa chỉ: Tầng 3, TT Thương mại Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT hỗ trợ: 09 6161 1086 – 09 6161 1068

Facebook: https://www.facebook.com/HeeMasterBeautyAcademy.