Trở thành công dân quốc tế ngay tại Việt Nam – Tại sao không?

Đây là câu hỏi được nhiều bạn trẻ Việt Nam băn khoăn gần đây, do vẫn chưa nhận thấy tiềm năng của giới trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành “công dân quốc tế” như thế hệ trẻ ở các nước trên thế giới. Trên thực tế, người trẻ Việt có thể trở thành công dân quốc tế ngay tại Việt Nam, với những yếu tố sau:

Khả năng thích nghi đối với sự khác biệt văn hoá

Sự khác biệt về văn hóa luôn là mối lo ngại rất lớn khi các bạn bước ra môi trường quốc tế. Điều này khiến các bạn trẻ cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và đơn độc. Tâm lý này dễ làm các bạn cảm thấy áp lực khi buộc bản thân phải hòa nhập, chấp nhận những khác biệt đó mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác hay không có ai để chia sẻ. Đây là một trong những rào cản lớn khiến việc hoà nhập với thế giới bị trì hoãn. Lúc này, việc tự do bộc lộ cá tính và quan điểm cá nhân giúp bạn dễ dàng làm quen môi trường mới. Việc luôn tôn trọng, tránh bình luận tiêu cực, học hỏi những cái hay từ nền văn hóa mới nhưng vẫn chia sẻ cho người bạn bè quốc tế hiểu được những phong tục tập quán của mình sẽ khiến bạn hoàn toàn hòa nhập mà không hòa tan. Một công dân quốc tế không cần phải gò ép bản thân để trở thành “công dân nước khác” mà hãy thích nghi và thay đổi để phù hợp với môi trường mới.

Thấu hiểu các nền văn hoá khác là cách để bạn suy nghĩ phóng thoáng và cởi mở tư duy
Thấu hiểu các nền văn hoá khác là cách để bạn suy nghĩ phóng thoáng và cởi mở tư duy

Không ngừng học hỏi và luôn đặt câu hỏi

Đối với một công dân quốc tế, việc luôn đóng góp ý kiến xây dựng và chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi để cùng thảo luận sẽ khiến họ phát triển những kỹ năng mềm dựa trên chính cá tính của mình chứ không nhất thiết phải theo bất kì một khuôn mẫu nào. Khả năng học hỏi cùng với kỹ năng thích ứng nhanh sẽ khiến giới trẻ có thể phản ứng nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt và dễ tiếp cận những yếu tố mới trong cuộc sống.

Tận dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ

Voxbox- Công dân Quốc tế là gì?

Không chỉ mở rộng về vốn sống, công dân quốc tế luôn biết sắp xếp thời gian hợp lí, tiết kiệm, lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ mới nhất trên thế giới và luôn đặt tiêu chí tiện lợi lên hàng đầu. Trong thời đại hiện nay, giới trẻ được đòi hỏi phải phối hợp nhiều kỹ năng trong một lúc, khiến cho nhịp sống ngày càng trở nên hối hả. Do đó, biết cách tận dụng những lợi thế khoa học kỹ thuật sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các công dân quốc tế.

Bước ra ngoài, khám phá và trải nghiệm:

Trong thời đại thế giới phẳng hiện nay, cơ hội trở thành công dân quốc tế luôn mở rộng cho các bạn trẻ toàn thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung. Quá trình hội nhập kinh tế tạo cho các bạn trẻ nhiều cơ hội bước chân ra nước ngoài để học tập, lao động và du lịch nhiều hơn. Điều đó giúp thế hệ trẻ mở rộng tư tưởng và có góc nhìn đa chiều – tiền đề cơ bản nhất để trở thành công dân quốc tế.

Thế hệ “trải nghiệm mới, niềm vui mới” chứ không phải “vui như một đứa trẻ được mua đồ mới”
Thế hệ “trải nghiệm mới, niềm vui mới” chứ không phải “vui như một đứa trẻ được mua đồ mới”

Khi còn là những đứa trẻ, nhu cầu tìm hiểu về thế giới xung quanh luôn khiến trẻ đòi cha mẹ cho đi chơi. Khi lớn, thế hệ trẻ các nước tiên tiến luôn được tham gia các chuyến đi ngoại khóa. Như vậy có thể thấy rằng sau mỗi chuyến đi xa về, những điều chúng ta học được vô cùng phong phú, về bản thân, về người khác, về thế giới chúng ta đang sống và khả năng kết nối với mọi người.

Vậy thì tại sao không bắt đầu những chuyến đi khám phá của bạn ngay từ Việt Nam?