Trao tặng "Quả cầu Vàng" cho 10 tài năng trẻ KHCN Việt Nam 2012

(Dân trí) - 10 gương mặt xuất sắc nhất trong số 141 đại biểu tài năng trẻ KHCN Việt Nam 2012 được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đích thân trao tặng giải thưởng Quả cầu Vàng 2012

Sáng nay (10/11), lễ tuyên dương Tài năng trẻ khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam và giải thưởng "Quả cầu Vàng" năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

 

Đến dự chương trình có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, cùng các vị lãnh đạo bộ, ban ngành. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu, tuyên dương tinh thần lao động, học tập, sáng tạo của các thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới.

 
Trao tặng Quả cầu Vàng cho 10 tài năng trẻ KHCN Việt Nam 2012
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ trao giải "Quả cầu Vàng" và tuyên dương Tài năng trẻ KHCN Việt Nam 2012
 

Giải thưởng KHCN Thanh niên "Quả cầu Vàng" được tổ chức nhằm tôn vinh những tài năng trẻ, có thành tích nổi bật về khoa học công nghệ. Năm nay, BTC đã nhận được 73 hồ sơ đề cử đến từ 29 tỉnh thành và 7 bộ ngành. Từ những bộ hồ sơ này, hội đồng thẩm định đánh giá quá trình lao động, học tập của các bạn trẻ và chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu nhất.

 

Trong số 10 tài năng trẻ nhận giải "Quả cầu Vàng" năm 2012 có 6 người hiện là giảng viên trường đại học, 2 nhà khoa học trẻ đang công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1 người đứng đầu doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa. Ngoài ra, đại biểu trẻ tuổi nhất được trao giải là một học sinh trường chuyên  tại TP. Đà Nẵng (sinh năm 1994).

 
10 tài năng trẻ được trao giải Quả cầu Vàng 2012
10 tài năng trẻ được trao giải "Quả cầu Vàng" 2012
 

Các tài năng trẻ đã tạo ra nhiều công trình sáng tạo có giá trị cho nước nhà và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

 

Bên cạnh giải "Quả cầu Vàng" được trao cho 10 cá nhân xuất sắc, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ cũng trao bằng khen cho 141 đại biểu Tài năng trẻ KHCN.

 

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn cũng quyết định ra mắt Hội đồng kết nối Tài năng trẻ Việt Nam gồm 35 thành viên, do chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch.

  

Danh sách 10 tài năng trẻ được trao giải "Quả Cầu Vàng" 2012

 

1. TS. Vũ Tất Thắng (sinh năm 1979) công tác tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh là tác giả chính đề tài cấp Nhà nước "Hệ thống tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt: VietTalk", chương trình tích hợp vào trong hệ điều hành Windows cung cấp miễn phí cho người khiếm thị và tích hợp vào hệ thống ViNAS: hệ thống chuyển báo điện tử thành báo nói.

 

2. Hồ Vĩnh Hoàng (1981) - Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Robot Tosy. Anh từng cho ra đời robot dáng người TOPIO được giới thiệu tại triển lãm robot lớn nhất thế giời IREX tại Tokyo, Nhật Bản; sản xuất đĩa bay được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc.

 

3. Nguyễn Hữu Thành (1994) là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Bạn từng đạt nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVII. Mới đây, Thành vừa đoạt huy chương đồng Olympic Quốc tế IOI.

 

4. TS. Vũ Thị Hạnh Thu (1979) - giảng viên ĐH KHTN - ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm 2010, chị được trao giải nhì VIFOTEC với đề tài "Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TIO2:N bằng phương pháp phun xạ magnetron, cho ứng dụng làm sạch vi khuẩn trong nước và chống đọng nước bề mặt". Tới nay, tiến sỹ Hạnh Thu đã có nhiều ứng dụng từ đề tài nghiên cứu trên vào thực tế. Ngoài ra, chị còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp thành phố...

 

5. TS. Phạm Văn Quân (1979) là giảng viên khoa Kỹ thuật hạ tầng và MT đô thị (ĐH Kiến trúc Hà Nội). Anh là một trong 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc trên thế giới đoạt giải thưởng "Tài năng xanh" và được vinh danh tại CHLB Đức với đề tài "Các giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu".

 

6. TS. Hoàng Anh Tiến (1979) - bác sĩ, giảng viên tại ĐH Y Dược Huế. Vị bác sĩ này đã đoạt nhiều giải thưởng khoa học trẻ và có nhiều  công trình được úng dụng trong thực tiễn như Nghiên cứu sản xuất máy theo dõi nhịp thở để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ" và "Ứng dụng phần mềm lập trình Authorware trong thiết kế bộ câu hỏi lâm sàng".

 

7. Bác sĩ Đỗ Xuân Hai (1982) - giảng viên bộ môn Phẫu thuật thực hành và Phẫu thuật thực nghiệm HV Quân y. Anh đã có các công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học và đoạt giải thưởng quốc tế như "Vạt ra ngực bên và ứng dụng tạo hình mất đoạn thực quản"...

 

8. TS. Vũ Duy Hải (1979) làm việc tại Viện Điện tử viễn thông (ĐH Bách khoa Hà Nội). Anh có 4 đề tài đang được ứng dụng tại các bệnh viện và hiện đang chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, VD: "Nghiên cứu chế tạo thiết bị pha dịch lọc tự động dùng cho máy thận nhân tạo”.

 

9. Ths. Tống Văn Hải - giảng viên khoa Công nghệ sinh học (ĐH Nông nghiệp Hà Nội). Thành tích của anh là những đề tài ứng dụng về lĩnh vực nông nghiệp "Thu thập, lưu trữ và đánh giá nguồn gen cà chua địa phương Việt Nam", lai tạo thành công 2 giống lúa mới (nếp thơm NV1 và tẻ N91)...

 

10. TS. Nguyễn Việt Linh (1981) Viện Công nghệ sinh học (Viện KH&CN Việt Nam), là người có nhiều đề tài nghiên cứu về tế bào gốc phôi, thụ tinh ống nghiệm.

 

 

Minh Vi