TPHCM:

Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 12

(Dân trí)- Tối 4/1, Thành đoàn TNCS TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM đã tổ chức trao thưởng cho 74 công trình xuất sắc thuộc 11 lĩnh vực của 162 bạn sinh viên đoạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 12 năm 2010.

Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 12 - 1
Các sinh viên xuất sắc được nhận giải thưởng NCKH danh giá nhất TP

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo độc đáo của sinh viên, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Thành đoàn TPHCM đã phối hợp với ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức và duy trì giải thưởng thường niên này suốt 12 năm nay.

Năm nay là năm đầu tiên giải thưởng mở rộng thêm đối tượng là sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn TP. Hai trường cao đẳng đầu tiên tham gia là trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành.

Năm nay cũng là năm mà giải thưởng SVNCKH Euréka thu hút nhiều sinh viên tham gia nhất với số lượng đề tài tham dự xét giải vượt trội các năm trước. Cụ thể, năm 2010 có đến 500 đề tài NCKH tham gia xét giải. Nhưng ban tổ chỉ chọn ra 74 đề tài có kết quả tốt để trao giải.

Theo đánh giá của các Hội đồng khoa học chuyên môn, nội dung nghiên cứu của các công trình dự thi năm nay rất phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực mới và có khả năng ứng dụng cao. Đặc biệt, một số công trình đã đề cập đến những vấn đề lớn mà xã hội rất quan tâm.

 

Chẳng hạn như đề tài làm nhà chống bão của cậu sinh viên Phan Văn Sinh, trường ĐH Kiến trúc TPHCM. Sinh không chỉ nghiên cứu kiểu dáng nhà, sức chịu lực cho từng vách tường, hướng xây nhà cho từng vùng… mà còn nghiên cứu tận dụng vật liệu có sẵn ở từng địa phương để xây nhà vừa đạt hiệu quả chống bão tốt nhất mà giá thành rẻ nhất. Đề tài của Sinh được đánh giá là “mang tính thời sự cao, có thể ứng dụng vào thực tế”.

 

Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó ở Quảng Ngãi, Sinh đầu tư hết thời gian, công sức thời sinh viên của mình cho đề tài dày công này. Sinh tâm sự: “Mong rằng đề tài của mình sẽ được đầu tư ứng dụng, góp một phần nhỏ bé giúp những gia đình nghèo khó ở quê hương mình không mất trắng trong mùa mưa bão”.

 

Tùng Nguyên