Trung Quốc

Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích

(Dân trí) - Cư dân mạng Trung Quốc đang bùng nổ cuộc tranh cãi về những hình ảnh một người mẫu chụp ảnh khá thoáng tại di tích miếu thờ Khổng Tử.

Vào cuối tuần qua, trước cổng vào khu di tích miếu thờ Khổng Tử ở Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) xuất hiện một thiếu nữ trong trang phục khá kiệm vải và trên mình thể hiện bức họa hoa lá.

 
Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 1
 

Ngay lập tức cô gái và nhóm thợ ảnh đi cùng đã thu hút sự chú ý của nhiều người tại đó, đặc biệt là khách du lịch. Tuy nhiên không ít người cảm thấy khó chịu với hình ảnh thiếu nữ tạo dáng khá sexy trước một nơi tôn kính như vậy.

 

Và vụ việc nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn Trung Quốc khi có ý kiến cho rằng, việc chuẩn bị mẫu và nghệ thuật bodypainting là vì nghệ thuật và đây không phải là việc chụp ảnh dung tục.

 

Tuy nhiên, số đông nhận xét, việc cô gái ăn mặc thoáng như vậy đã làm phá vỡ cảnh quan thờ tự tôn nghiêm nhất là khi Khổng Tử là bậc thánh nhân và nơi đây có nhiều du khách nước ngoài, sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp về văn hóa Trung Quốc.
 
Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 2
Một số ý kiến cho rằng, việc chụp ảnh này hoàn toàn mang tính nghệ thuật 

Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 3


Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 4
Tuy nhiên không ít đánh giá rằng một thiếu nữ trong trang phục kiệm vải chụp tại di tích thờ là không phù hợp

Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 5


Tranh cãi thiếu nữ chụp ảnh “thoáng” nơi di tích - 6

...và tạo nên ấn tượng xấu với du khách đến tham quan.

 

Trần Lê