Trà My "Next Top Model" diện "váy độc" bằng 2.000 BCS

(Dân trí) - Á quân Vietnam’s Next Top Model Trà My diện bộ mẫu thời trang độc đáo làm từ hơn 2.000 bao cao su trong dự án “Chiến dịch bình thường hóa cao cao su” lần 2 năm 2012.

Dự án này nối tiếp dự án “Chiến dịch bình thường hóa cao cao su” lần 1 năm 2011 là đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa của sinh viên Nguyễn Minh Tuấn, trường ĐH Văn Lang với Bộ ảnh thời trang 3D/2D/Ảnh động Cinemagraph được làm từ hơn 700 cái bao cao su lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Nguyễn Minh Tuấn thử bộ đầm làm từ BCS  cho Trà My Vietnam’s Next Top Model
Nguyễn Minh Tuấn thử bộ đầm làm từ BCS  cho Trà My Vietnam’s Next Top Model

Năm nay, tác giả Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục thực hiện dự án này để ủng hộ ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12/2012. Nếu như bộ mẫu ở năm ngoái thực hiện chỉ để phục vụ cho bộ ảnh truyền thông thì bộ mẫu lần này được kết nguyên bộ, tái sử dụng nhiều lần như những bộ mẫu thời trang biểu diễn sẽ chính thức được ra mắt thời gian tới.

Là sản phẩm truyền tải thông điệp của dự án lần thứ 2 này - bộ thời trang đặc biệt làm từ bao cao su mang trong mình thông điệp khẩu hiệu của toàn chiến dịch: Bình thường để sống, để yêu, để hạnh phúc.

Ngoài Trà My VN’s Next Top Model là người trực tiếp thể hiện bộ trang phục từ 2.000 bao cao su, dự án còn có sự góp mặt của Top 5 Hoa Hậu Việt Nam – Phan Thị Mơ, siêu mẫu Ngọc Quyên, diễn viên Ngọc Thuận, ca sỹ Thảo Trang, ca sỹ Quốc Thiên, diễn viên Hứa Vĩ Văn.

Tác giả Nguyễn Minh Tuấn từng giành giải Nhất Thiết kế tờ rơi Giải cứu thần chết (2008), giải khuyến khích thiết kế poster Đẹp từng Centimet (2008), giải Nhất thiết kế tờ rơi phim Những nụ hôn rực rỡ (2009), Giải nhất thiết kế wallpaper và thiệp Valentine cuộc thi phim Lệ phí tình yêu (2011).

Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su

Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su
Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su

Tuấn chia sẻ, khi còn là sinh viên cậu đã bị ám ảnh bởi những con số từ ngành y tế về mắc bệnh lây lan qua đường tình dục đang ngày càng tăng, chuyện có thai ngoài ý muốn dẫn đến tình trạng nạo phá thai ngoài ý muốn.

Cậu nhận ra rằng, một trong những nguyên nhân khá nhạy cảm đó là do mọi người không sử dụng tránh, ngăn ngừa an toàn, ý thức bảo vệ mình của nhiều người cũng chưa cao. Sử dụng bao cao su là một trong những biện pháp hữu hiện nhất nhưng mọi người rất “nhạy cảm” và e ngại với nó.

“Trong quá trình thực hiện dự án, tôi đã đến nhiều hiệu thuốc và thấy rằng khi cần mua bao cao su người ta vẫn lúng túng, e ngại. Còn những người xung quanh cũng nhìn người đi mua với ánh mắt tò mò, lạ lẫm như thể người ta hư hỏng, đua đòi”, Tuấn kể. Đó là lý do cậu muốn bao cao su được bình thường hóa để mỗi người có thể tự bảo vệ mình.

Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su

Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su

Bộ đầm này được kết lên từ 2.000 chiếc bao cao su
Dự án "Bình thường hóa bao cao su" sẽ được phát động trong thời gian tới để hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

Lê Đăng Đạt