Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2010

(Dân trí) - Tối qua, 20/8, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ tổng kết Chương trình Tiếp sức mùa thi 2010.

Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 - 1
Sự nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện giúp các sỹ tử an tâm hơn khi dự thi đại học.
 
Tiếp sức mùa thi là chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc được khởi xướng từ năm 2002 với rất nhiều hoạt động giúp đỡ và hướng dẫn các thí sinh của kỳ thi Đại học và Cao đẳng ngay từ khi các em ở địa phương cho đến khi các em về các tỉnh, thành phố dự thi.

9 năm qua, các thế hệ sinh viên đã cùng tiếp sức cho các sĩ tử mỗi khi kỳ thi đến. Những bạn vài năm trước còn bỡ ngỡ bước chân lên thành phố trong kỳ thi đại học, được nhận sự giúp đỡ của các anh, chị sinh viên tình nguyện, giờ đây lại đang có mặt tại các bến xe, nhà ga, ngã tư, trường học để đón chờ và giúp đỡ đàn em.

Kỳ thi vừa qua đúng vào dịp World Cup, nhưng không vì thế mà các bạn tình nguyện lơi là công tác. Có thể nói, không phải chương trình nào cũng có được sức sống lâu dài và tác động xã hội lớn như Tiếp sức mùa thi.
 
Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 - 2

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Chương trình đã thành lập 492 đội thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi với sự tham gia của gần 35.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện; tư vấn cho 468.614 lượt thí sinh và phụ huynh; giới thiệu 180.000 chỗ trọ an toàn, giá rẻ hoặc miễn phí, phát 300.000 cuốn cẩm nang, tờ rơi, gần 400.000 bản đồ, 25.000 vé xe buýt cho thí sinh và 135.000 suất ăn miễn phí giúp thí sinh vững vàng và tự tin hơn trong kỳ thi đại học, cao đẳng.
 
Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2010 - 3

Theo thông tin từ các tỉnh thành, có nhiều nơi, quy mô của chương trình năm nay lớn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi năm ngoái; nhiều trường khối công an đã cử sinh viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông tại các bến xe, nhà ga, các khu vực hay bị tắc đường…

Nhân dịp này, nhằm động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc làm nên thành công của Chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tham gia thực hiện tốt Chương trình.

Tiến Nguyên