Tỏa sáng ước mơ của bạn trẻ

Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, để theo đuổi và hiện thực hoá ước mơ, các bạn trẻ cần nhiều hơn hai chữ “mơ ước”. Do đó, hơn bao giờ hết, các bạn trẻ cần một sân chơi để có thể chia sẻ và tỏa sáng ước mơ của mình.

Định nghĩa về ước mơ của giới trẻ thời nay

Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt khi chúng ta không ước mơ. Ước mơ thời tuổi trẻ của thế hệ ông bà bố mẹ là ước mơ về hoà bình, về cuộc sống ấm no, đủ đầy, hướng về những giá trị gia đình. Tiếp nối những truyền thống đó, thế hệ các bạn trẻ 8X, 9X và 10X đã dần cụ thể hoá hơn, cá nhân hơn và không thiếu những ước mơ gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Vượt qua rào cản xã hội, cởi bỏ được áp lực từ những kỳ vọng đến từ gia đình và biết cách nắm bắt cơ hội từ những thông tin phong phú về các lĩnh vực, các bạn trẻ đã có thêm những động lực hiện thực hoá ước mơ, trên đà đổi thay những quan niệm cứng nhắc.

Tỏa sáng ước mơ của bạn trẻ - 1

Thế nhưng, nhịp sống nhanh giữa guồng quay công nghiệp hiện nay, các bạn trẻ dễ bị cuốn vào nhiều nỗi lo lắng, những khó khăn khi phải chạy đua với thời gian nhằm tiếp cận cái mới mà vẫn phải đảm bảo khả năng tài chính. Để thực hiện ước mơ, các bạn trẻ không thể đơn giản là chỉ cần có sự cố gắng phấn đấu, mà còn phải có niềm tin và nghị lực để theo đuổi đến cùng.

Chấp nhận đánh đổi vì ước mơ

Trước những khó khăn, có nhiều bạn băn khoăn chọn chỗ dừng chân, nhưng đối với nhiều bạn trẻ khác, đó lại là thử thách bước đầu cần phải vượt qua để xây dựng một nền tảng tinh thần mạnh mẽ. Điển hình như trường hợp của Minh Đức (1991, cựu sinh viên ngành tài chính ĐH Kinh Tế TP. HCM).

Đi theo lời khuyên của thầy cô, anh chị, tập trung học Toán để… dễ kiếm việc hơn, Minh Đức đã gác lại sở thích viết lách để học Toán, thi vào ngành Tài chính đang rất “hot” thời đó. Tuy nhiên, hiện tại, bạn trẻ này đã bỏ ngành tài chính để tiếp tục theo đuổi sở thích viết lách của mình và trở thành phóng viên báo Mực Tím.

Chàng phóng viên trẻ Nguyễn Minh Đức

Chàng phóng viên trẻ Nguyễn Minh Đức

Làm phóng viên cho Minh Đức cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người, từ một bạn trẻ đến ca sỹ, từ doanh nhân, cho đến thậm chí là tử tù. Và anh tự nhận thấy bản thân đang đến gần hơn với ước mơ thực sự: trở thành một người viết giỏi. Và trên hết tất cả mọi thứ, đối với Đức, theo đuổi ước mơ là để cảm thấy mình đang được “sống”.

Bứt phá giới hạn để chạm đến ước mơ

Dám nghĩ dám làm không chỉ có ở câu chuyện của Đức, mà đó còn là bước ngoặt đối với Nguyễn Thị Minh Thư (1995, Lớp 10B Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM), cô gái khiếm thị dũng cảm rời xa sự bảo bọc của gia đình, một thân một mình lên TP. HCM học trọ, tự xoay sở giữa cuộc sống đầy khó khăn nhằm thực hiện cho bằng được ước mơ trở thành một nhà kinh tế giỏi.

Dù cho thị lực đang giảm dần mỗi ngày và gia đình thuộc diện khó khăn, thế nhưng Thư luôn lạc quan. Thư là một cán bộ Đoàn Hội tích cực ở trường, luôn tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn cờ vua với rất nhiều huy chương từ Giải trẻ cờ vua Châu Á, Đông Nam Á. Và sắp tới đây, Thư sẽ là 1 trong 400 học sinh được nhận học bổng “SCG – Chung một ước mơ”.

Thư không chỉ chơi mà còn tổ chức hội thao cho các bạn trong trường

Thư không chỉ chơi mà còn tổ chức hội thao cho các bạn trong trường

Thư tâm niệm rằng “Những khó khăn cho mình biết giới hạn của bản thân, và một ước mơ đẹp sẽ cho mình động lực, sức mạnh để phá vỡ những giới hạn đó”. Đó cũng chính là chia sẻ của Thư tại cuộc thi “Tỏa sáng ước mơ cùng SCG” hiện đang được phát động trên Fanpage “SCG – Chung một ước mơ” ( www.facebook.com/scgchungmotuocmo ).

Và nếu bạn cũng có một ước mơ, đừng chỉ dừng lại là một giấc mơ! Đã đến lúc “nghĩ”, “ngẫm” và chia sẻ ước mơ của mình. Đây là minh chứng cho sự tự tin của bạn, bước đầu cho hành trình tỏa sáng ước mơ, như chính trong câu chuyện của Thư và Đức.

Cuộc thi “Tỏa sáng ước mơ cùng SCG” là sân chơi mang đến cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ và tỏa sáng ước mơ của mình với 20 suất tham gia khóa học đặc biệt: “Phát triển bản thân: Giải phóng sức mạnh bên trong bạn”.

Cuộc thi là một trong những hoạt động bên thềm chương trình trao học bổng “SCG - Chung một ước mơ” do SCG – một tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, dành cho học sinh THPT vượt khó học giỏi, với mục đích hỗ trợ cho các bạn trẻ có thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập, có được một tương lai tươi sáng. Đây cũng chính là một trong những chương trình thể hiện rõ quan điểm “Tin tưởng vào giá trị từng cá nhân” – một trong những giá trị kinh doanh cốt lõi của SCG, rằng SCG tin con người là tài sản vô giá mà mỗi cá nhân đều có thể tự trưởng thành và phát triển để đạt được mục đích của mình.

Thêm thông tin tại Fanpage: www.facebook.com/scgchungmotuocmo