Tình nguyện viên có thể tự ứng cử giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2017

(Dân trí) - Các cá nhân, đội nhóm tình nguyện tham gia giải thưởng này phải có thời gian hoạt động, thành lập trên một năm. Bên cạnh đó, giải thưởng Tình nguyện quốc gia cũng có những tiêu chí khác đã được đăng tải trên website chính thức. Giải sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 3/10 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 31/10/2017.

Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do T.Ư Đoàn, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức hàng năm trao tặng cho các cá nhân, tổ chức tình nguyện có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là đơn vị thường trực công tác tổ chức Giải thưởng Tình nguyện quốc gia hàng năm.

Giải thưởng Tình nguyện quốc gia được khởi xướng từ năm 2011 nhân kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế tình nguyện. Năm 2017 là năm thứ bảy giải thưởng được tổ chức.

Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2017 sẽ tôn vinh và trao giải cho 10 tổ chức và 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2017.

Lễ phát động giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2017
Lễ phát động giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2017

Các tổ chức và cá nhân đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia sẽ được nhận được: Bằng khen của T.Ư Đoàn, Biểu trưng đạt giải; Giấy chứng nhận đạt giải do T.Ư Đoàn và UNV cấp, tiền mặt trị giá 5 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao 5 giải phụ: Giải thưởng tổ chức tình nguyện được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet; Giải thưởng tình nguyện viên được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet; Giải thưởng đơn vị đề cử nhiều hồ sơ nhất; Giải thưởng tổ chức tình nguyện triển vọng vì mục tiêu phát triển bền vững; Giải thưởng tình nguyện viên triển vọng vì mục tiêu phát triển bền vững. Mỗi giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận và 1 triệu đồng tiền mặt.

Lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2017 dự kiến được tổ chức vào ngày 3/12 nhân kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế (5/12) tại Hà Nội gắn với Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2017 với sự tài trợ một phần kinh phí Giải thưởng từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Anh Vũ Minh Lý - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, đại diện BTC giải thưởng Tình nguyện quốc gia cho biết: "Các tình nguyện viên có thể tự ứng cử tham gia cuộc bình chọn, thông qua mẫu hồ sơ trên website. Những báo cáo thành tích nên có xác nhận của địa phương hoặc các cơ quan chức năng liên quan. BTC rất khuyến khích những cá nhân, đội nhóm tự ứng cử để từ đó các mô hình, cách làm tình nguyện hữu ích được giới thiệu tới cộng đồng".

Những tổ chức, cá nhân tình nguyện viên đã từng nhận được giải thưởng Tình nguyện quốc gia những năm trước vẫn có thể tham gia ứng cử. "Tôi cho rằng những đội nhóm đã từng nhận giải là những tổ chức có kinh nghiệm, có nhiều sáng kiến nên việc tham gia giải thưởng nhiều lần là có khả năng và được chúng tôi chào đón. Miễn là hoạt động có ý nghĩa và xứng đáng được tôn vinh thì giải thưởng sẽ ghi nhận", anh Minh Lý nói.

Các cá nhân, đội nhóm tình nguyện tham gia giải thưởng này phải có thời gian hoạt động, thành lập trên một năm. Bên cạnh đó, giải thưởng cũng có những tiêu chí khác đã được đăng tải trên website chính thức.

Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 3/10 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 31/10/2017. Thời gian bình chọn là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 5/11 và kết thúc bình chọn trên mạng vào ngày 20/11/2017.

Mai Châm