Thùng rác xoay 3 ngăn giành giải Ý tưởng sáng tạo trẻ

(Dân trí) - Với sự sáng tạo và tính khả thi cao, thùng rác xoay ba ngăn của ba nữ sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ lần 2/2010 với chủ đề “Bảo vệ môi trường TPHCM”.

Cuộc thi do Thành đoàn TPHCM tổ chức thu hút các bạn trẻ trên các lĩnh vực như môi trường, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đô thị, giao thông và cảnh quan đô thị. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 28/11 tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM với 14 ý tưởng đã vượt qua 205 ý tưởng của các bạn thanh thiếu nhi khắp cả nước tham gia.

Thùng rác xoay 3 ngăn giành giải Ý tưởng sáng tạo trẻ - 1

Thùng rác xoay 3 ngăn của ba nữ sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng xuất sắc giành giải nhất.

Chủ nhân của giải thưởng lớn nhất gồm ba bạn Trương Hương Giang, Nguyễn Phạm Quỳnh Anh và Trần Thị Diễm Châu, cùng là SV năm ba ngành Công nghệ Sinh học, ĐH Tôn Đức Thắng. Ý tưởng “Cải tiến công cụ hỗ trợ phân loại rác - thùng rác xoay ba ngăn theo hệ thống 3R - W”.

 

Thùng rác xoay 3 ngăn giành giải Ý tưởng sáng tạo trẻ - 2

Niềm vui của bạn Phạm Nguyễn Quỳnh Anh bên thùng rác xoay ba ngăn của nhóm.

Thùng rác xoay ba ngăn với các ưu thế: ba màu sắc mỗi thùng để phân biệt đựng các loại rác, nắp cấu tạo bập bênh, đế xoay đồng thời có khay thoát nước để chọn lọc rác khô…. Đặc biệt với mô hình thùng rác được thiết kế cụ thể, ba bạn nữ còn “ăn điểm” ở phần thuyết trình rất chuyên nghiệp.

Thùng rác xoay 3 ngăn giành giải Ý tưởng sáng tạo trẻ - 3
 
Em Trương Nguyễn Thanh Ngân (bên trái), tác giả nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi.
 
Nhóm SV ĐH Kiến trúc TPHCM giành giải nhì với ý tưởng “Tái sử dụng rác thải học đường - ý tưởng công trình xanh” và giải ba được trao cho ý tưởng “Bản đồ tình nguyện và hệ thống hóa quy trình làm tình nguyện ở trường ĐH Bách khoa TPHCM” của nhóm các bạn SV trường này. Giải khuyến khích được trao cho 5 ý tưởng khác về các lĩnh vực môi trường, giảm kẹt xe cho TP…

Ngoài ra, cuộc thi cũng trao giải tác giả nhỏ tuổi nhất cho em Trương Nguyễn Thanh Ngân, HS lớp 2 trường Tiểu học Trương Định (Q12, TPHCM). Tác giả nhiều ý tưởng tham gia cuộc thi nhất cho em Nguyễn Minh Châu, HS lớp 3 Tiểu học Trương Định (Q12, TPHCM) và bạn Mai Văn Thưởng, SV trường ĐH Công nghiệp TPHCM với 4 ý tưởng.

Tin và ảnh: Hoài Nam