Thử xem bạn có dễ tin người?

(Dân trí) - Vẫn biết rằng tình bạn dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Nhưng đôi khi có những tình huống mà bạn không thể nhắm mắt tin cậy tất cả những người bạn của mình. Hãy làm bài trắc nghiệm sau để xem mình là người cả tin hay đa nghi nhé.

Thử xem bạn có dễ tin người? - 1


Trong các câu sau, chọn một câu trả lời a, b hoặc c:

1.Một người bạn hỏi vay tiền. Đây là lần thứ hai trong tháng này người ấy hỏi vay tiền, và họ vẫn chưa trả khoản vay lần trước. Bạn làm gì?

a) Từ chối thẳng thừng. Nếu họ chưa trả khoản vay, họ không thể vay tiếp tiền.

b) Đồng ý cho vay nhưng yêu cầu người bạn viết giấy ghi nợ.

c) Đồng ý cho vay. Bạn biết rằng người bạn đó sẽ trả bạn khi có khả năng.

2. Bạn vừa gặp gỡ một người bạn mới, nhưng người này đề nghị rằng bạn chỉ nhắn tin cho họ chứ đừng gọi điện và không muốn kể cho những người khác về mối quan hệ này. Bạn nghĩ gì?

a) Đến lúc phải chuồn thôi: rất có thể người này đang hẹn hò một ai khác và lừa dối bạn.

b) Cần hỏi người bạn đó xem tại sao lại thế, hai người nên thảo luận về việc này và quyết định xem sắp tới nên làm gì.

c) Chẳng có chuyện gì to tát cả. Có thể đó là một ý tưởng hay để xem xem mọi thứ diễn biến như thế nào trước khi đi sâu hơn vào mối quan hệ này.

3. Bạn nói với một người bạn một bí mật và sau đó phát hiện ra người bạn này tiết lộ bí mật đó với người khác. Bạn làm gì?

a) Quyết định sau này sẽ giữ kín những cảm xúc của mình.

b) Không kể với người bạn này một bí mật nào nữa.

c) Làm cho người bạn này hiểu rằng lần tới khi bạn tin cậy họ và kể cho họ một bí mật, họ chỉ được giữ nó cho bản thân.

4. Bạn đi ra ngoài có việc và đang trên đường trở về nhà. Người hàng xóm mới của bạn dừng xe lại và ngỏ ý cho bạn đi nhờ. Bạn làm gì?

a) Từ chối thẳng thừng. Làm sao biết được chuyện gì có thể xảy ra.

b) Gọi điện cho bố mẹ để xem có nên không.

a) Lên xe ngay lập tức.

5. Cậu em trai của bạn lúc nào cũng mượn đồ của bạn rồi để lung tung. Bạn đang tìm một đĩa DVD và chưa tìm thấy. Bạn làm gì?

a) Xông vào phòng em trai để tìm đĩa DVD.

b) Hỏi em trai xem có cầm chiếc đĩa DVD đó không.

c) Tạm quên chuyện này. Bạn chắc chắn là em trai sẽ mang trả chiếc đĩa DVD khi xem xong. Còn bây giờ bạn có thể xem đĩa khác.

Kết quả:

Đa số là a: Không ai có thể đánh lừa được bạn, nhưng hình như bạn hơi quá đa nghi đấy. Bạn thử nghĩ xem tại sao bạn luôn đề cao cảnh giác như thế? Đôi khi, chúng ta cũng cần bớt thận trọng và đặt lòng tin vào người khác. Hãy cố gắng giảm chút ít sự tự vệ đồng thời tin cậy người khác hơn nữa. Lúc nào cũng nghi ngờ mọi người thì không tốt đâu.

Đa số là b: Bạn đặt lòng tin vào những người khác nhưng không tin tưởng họ một cách mù quáng và bạn không phải là người dễ bị lợi dụng. Bạn chỉ tin cậy những người mà bạn nghĩ rằng họ xứng đáng được tin, bạn có một thái độ khá là thực tế khi kỳ vọng ở người khác.

Đa số là c: Có thể một số người nhận xét rằng bạn quá dễ tin người. Sự khoan dung, độ lượng và tin tưởng hoàn toàn vào mọi người có vẻ là những đức tính tốt, nhưng chúng dễ khiến bạn rơi vào tình cảnh bị lợi dụng và có thể bị làm hại. Bạn cần cẩn trọng hơn một chút và đừng để lòng tin của mình bị lạm dụng.

Xuân Vũ
Theo Times Of India