Thiếu nữ "Na Tra" nổi bật trên phố Trung thu Sài Gòn

(Dân trí) - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhã rất hợp với mái tóc búi tròn hai bên, khiến cho cô bạn nổi bật trên khu phố đồ chơi Trung thu vừa bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Vài năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Trung Thu về là “Phố lồng đèn quận 5” lại rực rỡ sắc màu thu hút du khách gần xa. Đây là một hoạt động văn hóa mang bản sắc riêng, hết sức độc đáo ở TP.HCM.

Phồ lồng đèn Sài Gòn kéo dài trên những tuyến đường Trần Hưng Đạo – Lương Nhữ Học – Phú Đinh – Nguyễn Trãi – Nguyễn Án.

Tương tự như phố Hàng Mã ở Hà Nội, hoạt động ở phố lồng đèn Sài Gòn chủ yếu là mua, bán lồng đèn, chưa kết nối được với các hoạt động văn hóa đặc thù khác như đấu đèn, múa lân sư rồng… Khoảng 1 tuần trở lại đây, phố lòng đèn lại tấp nập khách ghé thăm, chuẩn bị đón một mùa Trung thu nữa lại về.

na-tra-1-3b342
Thanh Nhã nổi bật trên phố với tạo hình Natra có nhiều biến tấu

Là một cô gái đang sinh sống ở Sài Gòn, Nguyễn Hồ Thanh Nhã, sinh năm 1995 rất thích thú khi được ghé thăm, khám phá phố lồng đèn. Cô bạn cầu kỳ hóa trang giống như nhân vật Na Tra trong truyền thuyết để thực hiện một bộ ảnh đáng nhớ trên tuyến phố nhộn nhịp này.

na-tra-9-585d9
Thanh Nhã hiện đang học tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM.
na-tra-7-6d72a
na-tra-2-ca566
Cô bạn có tính cách trẻ trung, sôi nổi và thích được chụp ảnh
na-tra-4-363d1
na-tra-3-e42ee
na-tra-8-8d214
Kiểu tóc búi hai bên như Natra khiến Thanh Nhã thêm phần trẻ trung và đáng yêu
na-tra-6-a7257
na-tra-5-f27ec

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)

Ảnh: Nghĩa Trương