Trung Quốc:

Thiếu nữ cạnh tranh tìm chồng triệu phú

(Dân trí) - Hàng nghìn thiếu nữ Trung Quốc đang ganh đua nhau giành chiếc vé tham dự buổi khiêu vũ xa hoa diễn ra tại miền nam tỉnh Thâm Quyến cuối tháng này. Họ bị quyến rũ bởi giấc mơ trở thành nàng Lọ Lem sánh đôi cùng một chàng triệu phú độc thân giàu có.

 
Thiếu nữ cạnh tranh tìm chồng triệu phú  - 1

Các chàng trai, cô gái dự một buổi tiệc mai mối ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Ảnh: CRI)
 

Hiện tại, đã có  hơn 7.000 phụ nữ đến từ khắp nơi trên  đất nước Trung Quốc đã đăng kí tham dự  để mong giành được một trong số 40 chiếc vé  hiếm hoi được phát ra. Bữa tiệc hẹn hò này  được mô phỏng theo câu chuyện của nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, trong đó các chàng hoàng tử triệu phú hiện đại phải đạt được hai tiêu chí cơ bản: sở hữu ít nhất 50 triệu NDT (7 triệu USD) và còn độc thân. 

 

Ngoài ra, mỗi triệu phú  còn phải đóng khoản lệ phí 5.400 USD để được phép tham dự buổi tiệc. 

 

Ban tổ chức bữa tiệc đang cố gắng tìm đủ 40 chàng nhưng cho đến thời điểm này mới có 10 triệu phú đăng kí tham gia.

 

Riêng các nàng Lọ Lem thì không phải đóng khoản phí nào nhưng họ phải trải qua một quá trình lựa chọn  nghiêm ngặt hơn nhiều. Theo Cheng Yongsheng, đại diện của nhà tổ chức từ trang một web hẹn hò jiayuan.com, các cô gái phải thật nổi bật trong nhiều mặt như ngoại hình, vóc dáng và trí tuệ. Ban tổ chức cũng đã mời các chuyên gia tư vấn hôn nhân để đánh giá xem liệu các cô có đủ thùy mị, tốt bụng và tinh tế hay không.

 

Ông Cheng cho biết ngày càng nhiều phụ nữ độc thân ở Trung Quốc chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt. Tuy nhiên, nếu anh ta có tiền thì còn tốt hơn nhiều.

 

Theo ông Cheng, các cô  gái đăng kí tham dự bữa tiệc đều sở  hữu bằng đại học và có mức thu nhập khoảng 5.000 NDT mỗi tháng.

 

Bữa tiệc hẹn hò  sẽ được tổ chức vào ngày 21-22 tháng tới, bao gồm một bữa tiệc xa hoa, một buổi khiêu vũ tại một khách sạn 5 sao sang trọng và trên một du thuyền.

 

Năm ngoái, trang web jiayuan.com cũng đã tổ chức một bữa tiệc tương tự thu hút tới 4.000 phụ nữ tham gia nhưng chỉ có một cặp đi tới hôn nhân.

 

“Mười cặp đôi đã đi đến hẹn hò sau sự kiện đó. Có những người đàn ông giàu có nhưng vì công việc của họ quá bận rộn và cũng vì họ đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe khi tìm người yêu, nên họ thấy rất khó để chọn được một nàng Lọ Lem”, ông Cheng nói.

 

 

Võ Hiền

Theo Xinhua/ChinaDaily/Reuters