Thêm 900 lá cờ Việt Nam đỏ thắm tung bay trên huyện đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Ngày 4/5, TƯ Hội SVVN cùng 900 sinh viên ưu tú tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên cột cờ Việt Nam trên đảo Lý Sơn.

Tham dự lễ khởi công, có sự hiện diện đại tá Bùi Văn Tám – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, thiếu tá Nguyễn Đức Cương – đại diện Ban thanh niên Quân đội và chính quyền địa phương cùng đoàn viên thanh niên trên huyện đảo Lý Sơn.

 

Theo thiết kế, công trình thanh niên - cột cờ ở Lý Sơn có chiều cao khoảng 25m, lá cờ có kích thước 4m x 6m. Trên cột cờ có thể hiện gồm tên quốc gia Việt Nam, hình lá cờ tổ quốc ôm quanh cột cờ, đảo Lý Sơn và vị trí kinh độ, vĩ độ.

 

Các đại biểu tham gia lễ khởi công xây dựng cột cờ ở đảo Lý Sơn
Các đại biểu tham gia lễ khởi công xây dựng cột cờ ở đảo Lý Sơn

 

Anh Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Với chiều cao 25m, chúng tôi mong muốn mỗi khi ngư dân trở về từ Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, họ nhìn thấy cột cờ với lá đỏ sao vàng tung bay phất phới, trên hết là tiếp thêm sức mạnh, tình yêu biển đảo của Tổ quốc để ngư dân yên tâm bám biển Việt Nam”.

 

Dự kiến, trong năm 2013, cột cờ Việt Nam trên đảo Lý Sơn sẽ xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 

Trước đó, vào chiều ngày 3/5, các sinh viên ưu tú đã tặng 900 lá cờ cho ngư dân. Mỗi lá cờ chính được từng sinh viên tự trang bị, nhằm giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với ngư dân kiên cường bám biển.

 

Ngư dân Nguyễn Út đón nhận lá cờ đỏ sao vàng do các sinh viên ưu tú trao tặng.
Ngư dân Nguyễn Út đón nhận lá cờ đỏ sao vàng do các sinh viên ưu tú trao tặng.

 

Nhận lá cờ mới trên tay, ngư dân Nguyễn Út (ngụ xã An Hải, Lý Sơn) xúc động, tâm sự: “Những lúc chúng tôi vươn ra Hoàng Sa, Trường Sa với lá cờ tung bay, mỗi ngư dân càng thêm ấm lòng, an tâm khai thác thủy sản phục vụ đất nước. Nhận lá cờ Việt Nam còn mới, như tiếp thêm sức lực, tinh thần vượt qua khó khăn để mưu sinh trên ngư trường ở Hoàng Sa của đất nước”.

 

Song song với hoạt động ở Lý Sơn, Hội Sinh viên Việt Nam đồng loạt tổ chức với nhiều hoạt động khác trên khắp cả nước, với sự tham gia của 9.000 sinh viên chào mừng Đại hội lần thứ 9.

 

Hồng Long