Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

(Dân trí) - Ngày 11/7/2011, tiếp theo hành trình Trại hè 2011, đoàn đại biểu thanh thiếu niên kiều bào đã về với Đất tổ vua Hùng làm lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng và giao lưu với thanh niên tỉnh Phú Thọ.

Buổi sáng ngày 11/7, đoàn đã lên dâng hương, thực hiện các nghi lễ tâm linh tại đền thờ Lạc Long Quân và đền thờ các vua Hùng tại khu Di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 1

150 thanh thiếu niên kiều bào hào hứng về với Đất Tổ Hùng  Vương.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, trước anh linh tổ tiên, các đại biểu đã thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trở về với đất Tổ, đại biểu trong đoàn - nhất là với những em lần đầu tiên trở về - được hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng bào của dân tộc Việt - một dân tộc rất đặc biệt trên thế giới vì chúng ta có chung một nguồn cội là Con Lạc Cháu Hồng, đó là niềm tự hào của người Việt chúng ta.

 

Em Trần Diệu Linh trở về từ Đức cho biết: “Được trở về tổ quốc, đặc biệt lại được tự mình dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng khiến em vô cùng xúc động. Dù ở xa tổ quốc nhưng chúng em vẫn mãi hướng về cội nguồn. Năm nào cũng vậy, ngày Quốc giỗ là những thanh niên người Việt xa quê chúng em đều tập trung gặp gỡ để kể cho nhau nghe những câu chuyện về đất nước, về gia đình và quê hương”.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 2

Tự  tay dâng hương tưởng niệm các vua Hùng là niềm xúc động và tự hào của mỗi bạn trẻ xa tổ quốc.

Buổi chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài các đại biểu Trại hè đã đến thăm quan bảo tàng Hùng Vương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đền Hùng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: “Hôm nay các em đã được trở về với đất Tổ, mảnh đất địa linh - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi có làn điệu hát xoan được lưu truyền từ bao đời và tín ngưỡng thờ các vua Hùng, nơi các em trước đó đã được tìm hiều và thấy qua phim ảnh, qua lời kể của ông bà cha mẹ với một niềm tự hào rất lớn là nơi thờ tổ tiên của người Việt. Mong rằng các em sẽ là những người trực tiếp quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cùng với  thanh niên trong nước hưởng ứng tích cực Năm Thanh niên”.

Buổi tối cùng ngày, tại sân Trung tâm Lễ hội của Ban Quản lý Di tích Đền Hùng các đại biểu Trại hè đã có đêm giao lưu thân tình và đầm ấm với thanh niên tỉnh Phú Thọ kết thúc chuyến thăm đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tiếp tục các hoạt động tiếp theo của Trại hè 2011 tại Nghệ An, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn thanh thiếu niên kiều bào tại Đất Tổ Phú Thọ:

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 3

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và thanh thiếu niên kiều bào thăm Bảo tàng Hùng Vương.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 4

Xúc động dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 5

Các đại biểu thanh thiếu niên kiều bào trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Hùng.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 6

Chụp ảnh lưu niệm chuyến hành hương về Đất Tổ.

Thanh thiếu niên kiều bào về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - 7

Giao lưu thân mật và ấm áp với thanh niên Phú Thọ.


Anh Thế - Quốc Đô