“Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”

(Dân trí) - Chiều 7/11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí. Lãnh đạo thanh niên hai nước khẳng định chủ đề của Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ 3 là “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí.

Từ ngày 7/11 đến ngày 10/11/2016, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam. Liên hoan lần này diễn ra vào dịp hai nước Kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Liên hoan có chủ đề “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị” là cơ hội, hoạt động cụ thể để tuổi trẻ hai nước vun đắp, thúc đẩy sự phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hội đàm thân mật với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. Tại buổi hội đàm, Bí thư Lê Quốc Phong và Bí thư Tần Nghi Trí cùng đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam – Trung Quốc; khẳng định thanh niên là lực lượng có vai trò, trách nhiệm kế thừa, phát huy và đi đầu triển khai, cụ thể hóa những Thỏa thuận, Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên hai nước cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác: hoạt động giao lưu hữu nghị, đào tạo cán bộ như tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung; tiếp tục trao đổi cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn; kết nối, tăng cường hợp tác với cơ sở đào tọa thanh niên giữa hai nước; tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên trẻ, cán bộ làm công tác báo chí của Đoàn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; tiếp tục tạo điều kiện để các tỉnh, thành đoàn giáp biên kết nghĩa, mở rộng các nội dung, chương trình hợp tác giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi.

Trong buổi hội đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, hiện nay tổ chức Đoàn có nhiệm vụ quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng hợp tác doanh nghiệp trẻ hai nước để phát huy vai trò của doanh nhên trẻ Việt – Trung, cũng như cơ hội đầu tư tại mỗi nước thông qua các hoạt động như diễn đàn, giao lưu doanh nhân trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí bày tỏ niềm vui trước sự tiếp đón chu đáo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Tần Nghi Trí cho biết phía đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Liên hoan này cũng rất quan tâm đến việc tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa thanh niên hai nước. Với 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc, trong đó có hơn 215 doanh nhân trẻ tiêu biểu là cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác thương mại hai nước. Đồng chí Tần Nghi Trí khẳng định, sự giao lưu hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước sẽ góp góp phần sinh động thêm mối quan hệ Trung – Việt.

Liên hoan thanh niên Việt Nam Trung Quốc lần thứ 3 được tổ chức quy mô lớn với chủ đề "Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị", với sự tham dự của hàng nghìn thanh niên Việt Nam và 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Các hoạt động chính của Liên hoan sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố theo các chủ đề: Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (tại Lạng Sơn, Quảng Ninh); Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch (tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ), Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội (tại Lào Cai); chương trình giao lưu nghệ thuật Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và bế mạc Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội.

1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ chia thành 6 nhóm đi 6 tỉnh và tham gia các hoạt động chính như: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn); Lễ đón tại 2 cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Lào Cai; chào xã giao lãnh đạo tỉnh; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở kinh tế của địa phương; trồng cây hữu nghị; tọa đàm theo chủ đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian với thanh niên địa phương...

Sau khi tham gia các hoạt động tại 6 tỉnh, 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ cùng di chuyển về thủ đô Hà Nội tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, thanh niên hai nước sẽ được nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước, chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hơn 5.000 thanh niên hai nước.

Mai Châm