Thanh niên tình nguyện viết giấy "nhắn" chủ xe vi phạm

(Dân trí) - Bằng những mẩu giấy ghi chú, các tình nguyện viên để lại lời nhắc nhở nhẹ nhàng đối với các chủ xe đậu, đỗ sai quy định. Cách làm không cần phải “đao to búa lớn” nhưng phát huy hiệu quả cao trong việc đảm bảo trật tự lòng, lề đường ở TP Vinh, Nghệ An.

Thanh niên tình nguyện viết giấy "nhắn" chủ xe vi phạm

Đường Nguyễn Thị Minh Khai là tuyến đường tập trung nhiều trụ sở các cơ quan cấp tỉnh, trung tâm mua bán, dịch vụ của thành phố Vinh. Bởi vậy, lưu lượng người tham gia giao thông, giao dịch tại các cơ quan nhà nước lớn, gây nên tình trạng lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Mặc dù cơ quan chức năng xử lý rất quyết liệt nhưng ý thức của một bộ phận người dân trong việc đảm bảo trật tự lòng, lề đường chưa cao. Trong ảnh là một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh) chiều ngày 10/3.
Mặc dù cơ quan chức năng xử lý rất quyết liệt nhưng ý thức của một bộ phận người dân trong việc đảm bảo trật tự lòng, lề đường chưa cao. Trong ảnh là một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh) chiều ngày 10/3.

Việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán được Công an TP Vinh và các cơ quan chức năng duy trì thường xuyên và quyết liệt. Tuy nhiên không phải người dân nào cũng có ý thức chấp hành tốt. Bởi vậy bên cạnh xử lý kiên quyết, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết vì việc thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành quy định nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT được đẩy mạnh.

Gần 10 ngày nay, người dân sống trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh, Nghệ An) đã quen với hình ảnh các tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông, người dân buôn bán nhỏ chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự giao thông.

Một chiếc xe khác đậu lấn ra ngoài vạch sơn quy định được phép đậu xe.
Một chiếc xe khác đậu lấn ra ngoài vạch sơn quy định được phép đậu xe.

Họ là các đoàn viên thanh niên từ chi đoàn các phường thuộc Thành đoàn Vinh. Các chi đoàn được phân công thời gian, địa điểm cụ thể trực tiếp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người vi phạm chấp hành đúng quy định về đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến đường trong khoảng thời gian từ 7h-10h sáng và từ 13h30-16h các ngày làm việc trong tuần.

Ngô Đình Thái – Đoàn thanh niên phường Vinh Tân (Nghệ An) làm nhiệm vụ trên phố Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Lê Mao cho biết: “Lỗi phổ biến của người dân vẫn là đậu đỗ xe không đúng vạch quy định, đậu xe ô tô trên vỉa hè, đậu dưới lòng đường nhưng ngoài vạch kẻ quy định được phép đậu xe, đậu xe vừa dưới lòng đường, vừa ở trên vỉa hè. Với những lỗi vi phạm này, chúng em nhắc nhở, thuyết phục họ di chuyển xe đến vị trí đúng quy định”.

Một chiếc xe đậu sai quy định, được các tình nguyện viên viết giấy nhắc nhở do chủ xe không có mặt.
Một chiếc xe đậu sai quy định, được các tình nguyện viên viết giấy nhắc nhở do chủ xe không có mặt.

Phần lớn người dân vui vẻ di chuyển xe ra khỏi vị trí đang đậu sai. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc làm của các bạn cũng nhận được sự hợp tác từ người vi phạm.

“Có những người không biết mình vi phạm. Họ viện cớ xe đậu dưới lòng đường, không ảnh hưởng đến ai mà không biết thành phố có quy định về khu vực đậu xe được giới hạn bằng các vạch vôi nên khi bị nhắc nhở vẫn lớn tiếng hoặc có thái độ không phù hợp.

Những lúc như thế, nếu không thuyết phục được, bọn em sẽ liên lạc với đội trật tự đô thị hay bên công an để phối hợp giải quyết. Như hôm nay, có gần 10 trường hợp chúng em phải nhờ lực lượng chức năng xử lý”, Võ Song Toàn – Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường Trung Đô phụ trách phần đường thuộc quản lý của phường Hưng Bình chia sẻ.

Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của các tình nguyện viên
Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của các tình nguyện viên

Việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đã tác động không nhỏ, làm thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Với những trường hợp xe vắng chủ, các bạn tình nguyện viện sẽ ghi giấy nhắc nhở, dán vào xe. Những tờ giấy ghi nhớ với nội dung “Lần sau vui lòng đậu xe đúng nơi quy định. Xin cảm ơn” hay “Anh/chị lần sau đậu xe trong phần vạch sơn trắng, điểm đậu xe đúng quy định. Vui lòng không đậu xe trên vỉa hè”.

Chị Võ Huyền Thương (phường Hồng Sơn, TP Vinh) sau khi ăn sáng, ra xe để về thì phát hiện tờ giấy nhắc nhở dán trên xe mình. “Nói thật là mình thoáng chút giật mình và cảm thấy rất xấu hổ. Khi mình đến quán ăn thì không còn chỗ trống để đậu xe nên nghĩ là đỗ ngay ngắn vào một chỗ là được. Cảm ơn các em đã nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và thấm thía như thế”, chị Thương tâm sự.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thông thoáng, lối đi cho người đi bộ được đảm bảo.
Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thông thoáng, lối đi cho người đi bộ được đảm bảo.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan chức năng, sự có mặt và cách xử lý nhẹ nhàng của các tình nguyện viên đã tạo nên sự ngăn nắp, quy cũ hơn cho tuyến đường này.

Hoàng Lam