Thanh niên Cần Thơ thực sự "bùng cháy" trong Tháng thanh niên

(Dân trí) - Sau một tháng triển khai thực hiện tháng Thanh niên năm 2016, với chủ đề “Thanh niên Cần Thơ hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng niên”, đã mang lại nhiều kết quả thiết thực như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới…


Ông Lê Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ tổng kết tháng thanh niên

Ông Lê Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ tổng kết tháng thanh niên

Chiều 13/4, Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức tổng kết tháng thanh niên, theo báo cáo của Thành Đoàn TP.Cần Thơ trong tháng thanh niên tuổi trẻ thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng. Tiêu biểu như: sửa chữa và xây dựng hơn 100km đường và 66 cầu giao thông; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 3.654 thanh niên; trồng 4.000 cây xanh, phát hơn 60.000 tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên thanh niên hiến trên 1.556 đơn vị máu.

Các cơ sở Đoàn cũng đã vận động xây dựng 16 nhà nhân ái, sửa chữa 21 căn nhà Đại đoàn kết; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 4.200 bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo; trao hơn 500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. Nhằm hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức Ngày hội việc làm thu hút 86 đơn vị tuyển dụng tham gia với 1.500 vị trí việc làm.

Đặc biệt, Thành đoàn đã khánh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ, qua đó góp phần hỗ trợ thanh niên học nghề, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lê Văn Tâm- Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên, đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ thành phố trong Tháng Thanh niên, với những việc làm thiết thực, cụ thể, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ông Tâm cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành cần huy động nguồn lực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động, phong trào; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn định hướng, giáo dục cho thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội.

Nguyễn Trần