Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt

(Dân trí) – Tại Lễ Tổng kết Năm thanh niên 2011, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011, thần đồng Piano 9X Lưu Hồng Quang chia sẻ về khát vọng góp sức nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của người Việt.

Tối 30/12, tại quảng trường Ba Đình, Trung Ương Đoàn phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ Tổng kết Năm thanh niên 2011, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011 và chào năm mới 2012.

Tại buổi lễ, Trung Ương Đoàn đã tuyên dương các mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu năm 2011. Đó là 10 công trình có ý nghĩa đặc biệt trên nhiều lĩnh vực, khẳng định sự đóng góp của thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
 
Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt - 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả Năm thanh niên
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu đánh giá cao kết quả thực hiện Năm thanh niên của tuổi trẻ cả nước, đồng thời mong muốn tinh thần Năm thanh niên sẽ tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội duy trì, nâng cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.
 
Và cũng tại chương trình, 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2011 đã được vinh danh. Giải thưởng được trao cho các cá nhân đại diện cho các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, nghệ thuật, thể dục thể thao, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt - 2
Lưu Hồng Quang thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ
 
Lưu Hồng Quang – chàng trai 9X được biết đến như một thần đồng Piano, một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2011 khẳng định: “Niềm vinh dự, tự hào khi được nhận giải thưởng làm cho tôi phải suy nghĩ về trách nhiệm ngành nghề của bản thân.
 
Đồng thời cả những người lao động trong ngành nghề biểu diễn âm nhạc hay quần chúng yêu nhạc và các thế hệ trẻ, chúng ta cần phải có trách nhiệm về những chuẩn mực trong sáng tạo nghệ thuật, bên cạnh đó là sự nâng cao tâm hồn và gìn giữ bản sắc con người Việt Nam.
 
Mỗi con người chúng ta phải phát huy được con người đích thực và chức năng cao quý của âm nhạc là giáo dục đạo đức, tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn cho con người và xã hội”.
 
Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt - 3
Thủy Vân chia sẻ cảm xúc
 
Đào Thị Thủy Vân (Lớp Chương trình tiên tiến, Kinh tế đối ngoại K47, ĐH Ngoại thương HN), một trong những thanh niên thủ đô tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, các công tác tình nguyện, từ thiện chia sẻ: “Tôi rất xúc động và vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng cao quý này. Tôi rất hi vọng thông qua những hoạt động của mình phần nào thể hiện sức mạnh và vai trò của thanh niên đối với các hoạt động cộng đồng”.
 
Đ/c Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã đại diện cho tuổi trẻ thủ đô và cả nước thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của năm 2012 và chúc mừng những gương mặt tuổi trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2012.
 
 
Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt - 4
 
Tuổi trẻ thủ đô đã cùng biểu diễn những tiết mục ca nhạc ấn tượng mừng Đảng quang vinh, chào xuân mới 2012.

Thần đồng piano trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc người Việt - 5


 Phương Nhung