Bình Định

Thắm đượm dấu chân tình nguyện miền sơn cước

(Dân trí) - Chưa nghỉ ngơi sau chiến dịch tiếp sức mùa thi, TNV các trường ĐH, CĐ tại Bình Định lại hăng hái xung phong đến với miền núi giúp đồng bào khai hoang ruộng nương, tăng gia sản xuất tại huyện Vĩnh Thạnh và Hoài Ân (tỉnh Bình Định).

Gần 300 tình nguyện viên là SV các trường ĐH, CĐ, bộ đội, thanh niên tại Bình Định hăng hái tham gia chiến dịch phát triển nông thôn, miền núi tại làng Hà Rơn và KlotBok thuộc huyện Vĩnh Thạnh và Hoài Ân (tỉnh Bình Định).

 
Thắm đượm dấu chân tình nguyện miền sơn cước - 1
Sinh viên tình nguyện trường cao đẳng nghề Bình Định đang giúp dân khai hoang đất trồng.
 

Tại đây, các TNV phát dọn, khai hoang 16 ha ruộng lúa nước, giải quyết đất SX cho 150 hộ dân với 400 nhân khẩu tái định cư hồ Bình Định, khắc phục đoạn bờ sông bị sạt lở do mưa lũ gây ra tại thôn Phước Bình (Ân Hảo Đông, Hoài Ân).

 

Khó khăn ở đây là không có nước sạch, không tivi, đến điện thoại để liên lạc với người thân cũng vô tác dụng vì không có sóng. Nhưng các TNV luôn lạc quan, vui vẻ, miệt mài với công việc.

 
Thắm đượm dấu chân tình nguyện miền sơn cước - 2
Ngâm chân dưới bùn đen vác gỗ.
 

Trong cái nắng chang chang, các TNV mặt lấm lem bùn đất, người tay rựa, tay cuốc làm việc chăm chỉ. “Không có việc gì khó cả, quyết tâm là làm được. Mấy ngày đầu do chưa quen các bạn ai cũng chán nản giờ thì khác rồi. Tuy có vất vả nhưng buổi tối các đoàn tổ chức sinh hoạt giao lưu hát hò rất là vui.

 

Tham gia tình nguyện em cảm giác mình trưởng thành, tự tin, tinh thần đoàn kết, sống tập thể hơn và quan trọng làm được một việc có ích cho xã hội” đó là tâm sự của bạn Cao Cường, SV trường CĐ nghề Bình Định.

 
Thắm đượm dấu chân tình nguyện miền sơn cước - 3
Những khó khăn, vất vả khiến một số thành viên bị ốm

Thắm đượm dấu chân tình nguyện miền sơn cước - 4

Nhưng niềm tin, sự lạc quan vẫn còn nguyên nơi các bạn trẻ.
 

Chiều 1/8, trong lễ hội quân tổng kết chiến dịch hè năm 2011, Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Định đã tặng giấy khen có 28 cá nhân, tập thể xuất sắc.

 

Theo đó, 11 cá nhân là đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện được tặng giấy khen trong chương trình Tiếp sức mùa thi. 15 cá nhân và 2 tập thể được tặng giấy khen thuộc các đội ra quân tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

 

Ngoài ra, BTC trao giấy chứng nhận cho 170 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đã tham gia chương trình phát triển nông thôn, miền núi tại 2 huyện Vĩnh Thạnh và Hoài Ân.

 

Đây là phần thưởng nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

 

 

Doãn Công