Teen phá thai - Nhầm tưởng nguy hiểm

Nhiều bà mẹ dưới 17 tuổi đã nhầm tưởng nạo phá thai là một trong những biện pháp phòng ngừa. Nạo phá thai ở những lứa tuổi 13, 14 “vết sẹo” về thể chất và tâm thần sẽ đi theo suốt quá trình phát triển của những bà mẹ trẻ con này.

Chủ động tìm nhau

 

Gần một thập niên trước, các hoang thai ở lứa tuổi vị thành niên (nhỏ hơn 17tuổi) hầu hết là do bị cưỡng hiếp, bị lừa gạt, dụ dỗ. Nhưng bây giờ... những đứa trẻ đó chủ động hơn...

 

Buổi sáng ở Khoa Kế hoạch Hoá Gia đình tại hai bệnh viện phụ sản Từ Dũ và Hùng Vương "tấp nập" những gương mặt non nớt. Có cô bé đi cùng với một người bạn gái. Có cô bé đi với người bạn trai...

 

Ngồi ngoài ghế đá đối diện với dãy D, nơi có khoa Kế hoạch Hoá Gia đình BV Hùng Vương, hai cô bé ngồi nhìn nhau lo lắng, xì xào bàn tán. Một lát sau, Nguyễn L.A rút điện thoại ra, gọi cho người bạn trai, bác sĩ nói thai lớn quá 12 tuần rồi, cần có phụ huynh vào. Mình làm sao bây giờ anh?

 

L.A. tâm sự, "Hai đứa học lớp 10, quen nhau ở lớp học thêm. Bố mẹ em đưa đón kỹ lắm. Nhưng thỉnh thoảng, hai đứa trốn học, đi xem phim. Nhiều lúc xem phim tình cảm, cũng thấy có cảm giác là lạ, rồi muốn thử."

 

Còn sản phụ 16 tuổi, Trần Thị H. H. thì lại khác. Cái thai đã được 17 tuần tuổi. Cô muốn để đứa trẻ lại, chờ ngày người yêu của mình ly dị vợ và làm đám cưới với cô.

 

"Bố nó bỏ đi nước ngoài sống từ khi nó mới dăm ba tuổi. Mẹ thì lại đang ngồi tù. Tôi thì tối ngày lo cái quán cà phê vỉa hè, cố có đồng ra đồng vào cho nó ăn học. Ai mà ngờ", bà ngoại của H.H kể lể.

 

Còn khoa Kế hoạch hoá Gia đình của BV Từ Dũ đã tiếp nhận nhiều ca sản phụ mới chỉ vừa 13 - 14 tuổi. 60% trường hợp, thai đã trên 12 tuần tuổi. Số này đang có xu hướng tăng vào đầu dịp hè.

 

Lê Thị M. T. mới 14 tuổi. Khi mẹ M.T. phát hiện ra que thử thai trong buồng tắm thì thai trong bụng cô bé đã được 16 tuần. Bà mẹ vội vã đưa con vào BV Từ Dũ để tư vấn.

 

Ban đầu M.T khai có thai là do một lần đi học về và bị hãm hiếp. Thế nhưng, cậu con trai đi theo M.T, khoảng 22 tuổi, cho biết: "Thoạt tiên, khi thấy M.T đi học về ngang qua một khu nhà hoang đang xây dựng nên em vẫy tay, rủ vào chơi. M.T. liền vào ngay dù trước đó hai đứa em không hề quen biết. Sau đó, M.T. tự tìm đến với em".

 

Vẽ đường cho "trẻ chạy"?

 

Theo thống kê của khoa Kế hoạch Hoá Gia đình BV Từ Dũ, cứ trong 100 ca nạo hút phá thai mỗi ngày, trung bình có từ 7 - 10 sản phụ ở lứa tuổi vị thành niên. Trong khi, theo BV Hùng Vương, năm 2007, chỉ tính riêng ca hút thai ở tuổi vị thành niên là 115 trên khoảng 8648 ca. 5 tháng đầu năm con số đó là 64/3748.

 

BS. Dương Phương Mai, Trưởng khoa Kế hoạch Hoá Gia đình - BV Từ Dũ cho biết, hiện nay giới trẻ có quá nhiều phương tiện tiếp cận với quan hệ giới tính như internet, phim ảnh,... nhưng lại không được trang bị kiến thức về giới tính. Trong khi đó, với chế độ dinh dưỡng thay đổi, xã hội phát triển...khiến cho nhiều bé gái từ 10 - 11 tuổi đã bắt đầu có kinh nguyệt, cơ thể phát triển sớm như thiếu nữ.

 

BS. Phương Mai cảnh báo, phá thai cực kỳ khó khăn và nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên vì mọi bộ phận của lứa tuổi này còn rất nhỏ và chưa phát triển hoàn thiện. Thậm chí, nhiều trẻ còn chưa biết cách vệ sinh bộ phận sinh dục.

 

"Tử cung của trẻ 13 - 14 tuổi rất non nớt, đường kính từ 0,5-1cm . Tuy nhiên, nhiều trường hợp phải dùng dụng cụ để nong tử cung ra gấp 2 lần kích thước bình thường. Hậu quả trước mắt, ngay tại chỗ là sản phụ có thể chảy máu, băng huyết, sốc... Biến chứng nặng hơn là thủng tử cung, rách cổ tử cung" - BS.Phương Mai nói.

 

BS. Nguyễn Thị Bạch Nga - Trưởng khoa Kế hoạch Hoá Gia đình, BV Hùng Vương cho biết, trong lúc chờ đợi tư vấn và tiến hành các phương pháp phá thai, trẻ rất sợ sệt, thậm chí có trẻ lên đến bàn mổ rồi lại leo xuống vì không muốn phá thai.

 

Sau những giây phút đau đớn đó, có trẻ nói rằng sẽ không làm thế nữa. Có thể đó là một lời hứa, nhưng cũng chứng tỏ trong lòng trẻ phải suy nghĩ hỗn loạn như thế nào đó.

 

Theo các chuyên gia tâm lý, khi đến bệnh viện nạo thai, trẻ chịu rất nhiều áp lực cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Dấu ấn đó đeo đuổi suốt trong trí não của trẻ từ đấy cho đến ngày trưởng thành, từ việc giấu giếm cha mẹ, chưa sẵn sàng làm mẹ, đối mặt với dư luận, rồi sự mặc cảm cho đến những tai biến thể chất trầm trọng như nhiễm trùng, viêm dính buồng tử cung, viêm buồng trứng dẫn đến vô kinh, thai ngoài tử cung và vô sinh.

 

Hiện nay, việc cấm đoán trẻ có quan hệ tình dục là vô cùng khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến mang thai ở trẻ vị thành niên là ngừa thai không đúng cách, thậm chí có trẻ nhầm tưởng phá thai một một phương pháp tránh thai.

 

Vì vậy, theo BS. Phương Mai, vai trò của cha mẹ rất lớn. Cha mẹ phải vẽ đường cho trẻ chạy đúng. Một, hai ngày cha mẹ nên dành ít nhất 15 phút để trao đổi với con cái, thậm chí, kể cả trẻ có thể hỏi những câu hỏi sai.

 

Cha mẹ nên chủ động hướng dẫn cho con trẻ các biện pháp ngừa thai như: quan hệ tình dục thường xuyên phải uống thuốc, sử dụng bao cao su và thay vì phản ứng tiêu cực với con khi phát hiện ra trẻ có quan hệ tình dục sớm thì nên tỏ ra thông cảm, chia sẻ để giúp con vượt qua lúc khó khăn này.

 

Theo Hương Cát

Vietnamnet