Teen Mỹ đang hẹn hò nguy hiểm

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới đây ở Mỹ, khoảng 3% trong số các em gái từ 12-17 tuổi ở Mỹ đang bị bạn trai hoặc đối tượng hẹn hò lạm dụng cơ thể hoặc lạm dụng tình dục.

Có 2,7% các em gái và 0,6% các em trai là nạn nhân của bạo lực hẹn hò nguy hiểm như lạm dụng cơ thể, tấn công tình dục hoặc bị đe dọa bằng vũ khí.

Các nhà nghiên cứu nhận định bạo lực hẹn hò ở trẻ mới lớn là một vấn đề y tế công cộng cần phải giải quyết, đặc biệt là với các em gái.

Nhà nghiên cứu Kate B. Wolitzky-Taylor ở Trường ĐH Texas và các cộng sự ở Trường Y tế Nam Carolina nhấn mạnh rằng, những teen là nạn nhân của bạo lực hẹn hò có nguy cơ bị các triệu chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý và trầm cảm nặng nhiều gấp 4 lần so với người bình thường.

Nhà nghiên cứu Wolitzky-Taylor đề xuất rằng cần dạy cho trẻ mới lớn thông báo sự việc với người lớn nếu thấy bạn mình là nạn nhân của bạo lực hẹn hò. Đồng thời, cần dạy cho học sinh cách giải quyết xung đột trong các mối quan hệ. Ngoài ra, những người lớn trong đó có cha mẹ, thầy cô giáo hoặc bác sĩ cần phát hiện sớm và ngăn chặn bạo lực hẹn hò.

Xuân Vũ
Theo Reuters