Teen học đòi tự làm… “giấy kết hôn”

Chỉ nghĩ đơn giản là đùa cho vui, các bạn trẻ sẵn sàng làm giấy đăng ký kết hôn để minh chứng cho tình yêu của mình mà không nghĩ đến những hậu quả sau này.

Giấy kết hôn minh chứng cho tình yêu?

 

Để chứng minh cho tình yêu của mình và cũng là để kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Hoàng Châu (19 tuổi) lên google tìm kiếm một tờ đơn đăng ký kết hôn, điền thông tin mình và bạn trai vào đó, cuối cùng đưa cho bạn trai ký vào. Hai người bạn này đã cảm thấy cực kỳ vui và hạnh phúc với tớ giấy kết hôn tự làm này:

 

"Thật tuyệt! Cứ có cảm giác như chúng mình là đôi vợ chồng son vậy. Cứ mỗi lần nhìn vào tớ giấy là tớ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Dù nó không có con dấu công chứng, nhưng với chữ ký của hai đứa là đủ chứng minh chúng tớ đã thuộc về nhau rồi", Hoàng Châu tâm sự.

 

Mốt đăng ký kết hôn này bắt nguồn từ giới trẻ Trung Quốc, trở thành trào lưu và tồn tại khá lâu trong cộng đồng các bạn trẻ. Lý do họ làm giấy kết hôn như là để một cách nhắc nhở tình yêu và cũng để chứng tỏ sự sở hữu với đối phương trước bạn bè. Bên cạnh đó, nó bắt nguồn từ việc giới trẻ hiện nay thường thiếu niềm tin vào tương lai và cuộc sống hôn nhân nên làm cách này để có một niềm tin mãnh liệt hơn.

 

Tuy nhiên, các bạn trẻ này lại không hề biết rằng, việc làm này là hoàn toàn trái với pháp luật và có thể đưa bạn đến những hậu quả khó lường trước được. Như trường hợp của Hoàng Châu ở trên, trong một lần bất cẩn để tờ giấy đăng ký kết hôn trên bàn học, mẹ của bạn đã vô tình trông thấy và tá hỏa, lên cơn xông máu khi con có... chồng mà mình không biết.

 

Ngay lập tức, cuộc họp khẩn cấp trong gia đình Hoàng Châu diễn ra và cô nàng phải khổ sở lắm mới giải thích rõ ràng với bố mẹ, rằng đây chỉ là tờ giấy tự làm. Sau khi xem xét kỹ lại tờ giấy, bố mẹ Châu cũng không tra cứu nhiều nữa nhưng nó đã đem lại cho mẹ Châu cảm giác bất an và thiếu tin tưởng về tình yêu của con mình. Từ đó, tình yêu của cô bạn với bạn trai bị kiểm soát gắt gao hơn rất nhiều.

 
Teen học đòi tự làm… “giấy kết hôn” - 1

Đừng đùa hình ảnh của chính mình bằng suy nghĩ bồng bột, bạn nhé. (ảnh minh họa)
 

Và dùng để kiểm soát đối phương

 

Bạn nghĩ sao nếu đang theo đuổi một cô nàng (hay một anh chàng) nào đó thì bị một người lạ đưa cho tờ giấy đã kết hôn của đối phương? Chắc chắn bạn sẽ nói lời tạm biệt với tình yêu của mình.

 

Ngày còn yêu nhau, Phương Anh (19 tuổi) và Tuấn Thành (22 tuổi) cùng nhau tự làm một tờ giấy đăng ký kết hôn. Lúc ấy, vì quá vui và hạnh phúc, Tuấn Thành đâu ngờ tờ giấy đó quay sang hại cuộc sống của anh chàng sau này.

 

Dùng dằng việc chia tay Phương Anh được 1 năm, Tuấn Thành mới dám yêu một cô gái khác. Tuy vậy, Phương Anh vẫn không chịu chia tay, cô nàng hẹn gặp đối phương, đưa cho xem tờ giấy đăng ký kết hôn và khóc lóc mong Trang (tên người yêu sau của Thành) buông tha cho... chồng mình!?

 

Trong lúc hoảng loạn, chẳng ai để ý xem tờ giấy có thật hay không, Trang suy sụp và tránh mặt Thành, không cho anh cơ hội giải thích vì cho rằng anh chàng là kẻ hạ lưu, có vợ rồi còn quen mình. Thế là tan vỡ.

 

Không hẳn chỉ khi đã chia tay thì tờ giấy ấy mới quay sang hại bạn, có một số bạn còn chụp ảnh đem khoe trên các mạng xã hội nhằm "anti" những ai có ý định tăm tia người yêu mình. Bạn có biết rằng, người ngoài nhìn vào hai bạn, đặc biệt là bạn nữ sẽ có những thành kiến không hề tốt chút nào.

 

Việc kết hôn là điều vô cùng hệ trọng mà bạn lại đem nó ra như một trò đùa, tờ giấy kết hôn tự làm này liệu có đủ để chứng tỏ tình yêu của bạn đủ lớn và bản thân bạn đã thực sự trưởng thành chưa. Đó là chưa kể, việc làm này vi phạm pháp luật nên nếu cặp đôi nào đã theo "mốt" xấu xí này thì mau chóng bỏ ngay để tránh những hệ lụy đang tiếc sau này.

 

Theo PLXH