SSEAYP 2015: Bạn trẻ "khoe" sen Việt trên đất Nhật Bản

(Dân trí) - Mô hình hồ sen giống y như thật là công sức của tập thể các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản.

Trong chương trình ngày hội “Trao đổi văn hoá” tại trung tâm thanh niên quốc gia Nhật Bản (National Youth Center), đoàn Việt Nam đã trưng bày mô hình hồ sen gây được ấn tượng mạnh với bạn bè 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản.

Mô hình hồ sen được các bạn trẻ tự thay thực hiện, mang từ Việt Nam sang dự chương trình giao lưu với thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản
Mô hình hồ sen được các bạn trẻ tự thay thực hiện, mang từ Việt Nam sang dự chương trình giao lưu với thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản

Hồ sen được làm bằng xốp trắng và hoa lụa. Riêng phần tường đá bao quanh và mặt hồ đã khiến các bạn trẻ mất mấy đêm thức trắng để hoàn thiện bằng màu nước và bồi thêm các loại giấy để tạo đồ gồ ghề như đá thật.

Do chỉ có mấy ngày trước khi lên đường để chuẩn bị nên các tác giả của mô hình hồ sen phải thay nhau dùng máy sấy hong khô tác phẩm cho kịp tiến độ. Cùng với hồ sen, phần phông nền của đoàn Việt Nam tại triển lãm là một mái đình cổ cũng rất khó để thực hiện, đặc biệt là phần mái ngói được làm từ xốp trắng.

Trưởng nhóm triển lãm là đại biểu Nguyễn Thanh Phương Vũ, cũng là người cùng với các thành viên trong đoàn lên ý tưởng và thực hiện mô hình hồ sen, mô hình mái ngói cổ.

Phương Vũ cho biết: "Khi có ý tương hồ sen, rất nhiều thành viên trong đoàn lo ngại vì sợ cồng kềnh và mất nhiều thời gian chuẩn bị, vì ban tổ chức chỉ cho đúng 1h30’ để các đoàn chuẩn bị . Tuy nhiên, vì quyết tâm muốn đưa cảnh đẹp Việt Nam ra trưng bày triển lãm nên tụi mình đã làm trước từ ở nhà những gì có thể.

Kết quả là các bạn các nước rất thích mô hình hồ sen này, vì tụi mình còn tổ chức trò thổi chuồn chuồn tre lấy quà nên tạo được sự tương tác tốt và thu hút nhiều người. Bên cạnh đó, thông qua hồ sen, mình cũng đã giới thiệu được cho bạn bè quốc tế về quốc hoa của Việt Nam".

Các bạn quốc tế thích thú ngắm nhìn và tham gia trò chơi bắt chuồn chuồn tre của đoàn Việt Nam
Các bạn quốc tế thích thú ngắm nhìn và tham gia trò chơi bắt chuồn chuồn tre của đoàn Việt Nam
Người dân bản địa Nhật Bản cũng rất thích trò chơi bắt chuồn chuồn tre
Người dân bản địa Nhật Bản cũng rất thích trò chơi bắt chuồn chuồn tre

200 chú chuồn chuồn tre đã đến tay những khách quan tham gia trò chơi chuồn chuồn tre sẽ trở thành món quà kỉ niệm ý nghĩa về văn hóa Việt Nam

200 chú chuồn chuồn tre đã đến tay những khách quan tham gia trò chơi chuồn chuồn tre sẽ trở thành món quà kỉ niệm ý nghĩa về văn hóa Việt Nam

Ngày hội “Trao đổi văn hoá” bao gồm hai chương trình chính là Biểu diễn nghệ thuật (Performance) và Triển lãm (Exhibition). Ở phần biểu diễn, đoàn Việt Nam đã lựa chọn tiết mục trình diễn áo dài gấm sang trọng cùng đèn lồng Hội An. Phần trình diễn đã thể hiện được bản sắc dân tộc độc đáo trên nền nhạc nhẹ nhàng và lắng đọng mang hơi hướng cung đình Huế.

Ở phần Triển lãm, gian hàng của Việt Nam đã thu hút rất nhiều khách tham dự bởi nhiều hoạt động thú vị, như thổi chuồn chuồn tre nhận quà, thưởng thức đàn tranh, mặc thử trang phục truyền thống và chụp hình, thưởng thức bánh đậu xanh, mè xửng, húng lìu…

Trò chơi thổi chuồn chuồn tre là hoạt động thú vị nhất, bởi chỉ hết 2/3 thời gian triển lãm nhưng hơn 200 chú chuồn chuồn tre đã về tay các bạn quốc tế. Bên cạnh đó, khu vực mặc trang phục dân tộc cũng được khách tham dự quan tâm, bởi những chiếc áo dài rất độc đáo với hình cờ Việt Nam và hoạ tiết truyền thống trên nền tím cùng khăn vấn duyên dáng.

Ở cuối buổi triển lãm, các đại biểu Việt Nam đã thu hút gần như toàn bộ các thanh niên các nước cùng tham gia nhảy flashmob bài Vũ điệu cồng chiêngHappy, tạo được sự thân ái và xiết chặt thêm tình đoàn kết với các nước bạn.

Buổi triển lãm còn có sự ghé thăm của đại diện ngoại giao và đại sứ các nước ASEAN, Nhật Bản và người dân tại địa phương Nhật.

Ngày 5/11, các đoàn đại biểu thanh niên ưu tú sẽ lên tàu Nippon và bắt đầu Hải trình đến Phillippines, Việt Nam, Malaysia và Myanmar.

Dưới đây là những hình ảnh của đoàn Việt Nam tham gia ngày hội “Trao đổi văn hoá” tại Nhật Bản:

Các đại biểu thanh niên Việt Nam mặc áo dài gấm tiếp đón khách tham quan. Phông nền tại khu vực triển lãm của đoàn Việt Nam là một mái đình cổ làm bằng xốp, cùng chất liệu với hồ sen.
Các đại biểu thanh niên Việt Nam mặc áo dài gấm tiếp đón khách tham quan. Phông nền tại khu vực triển lãm của đoàn Việt Nam là một mái đình cổ làm bằng xốp, cùng chất liệu với hồ sen.
Gian trưng bày có những bức tranh về Việt Nam
Gian trưng bày có những bức tranh về Việt Nam
Những bức ảnh, con rối, chuồn chuồn trẻ... nhằm giới thiệu về đất nước, văn hóa Việt
Những bức ảnh, con rối, chuồn chuồn trẻ... nhằm giới thiệu về đất nước, văn hóa Việt
Khách quốc tế quan tâm đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam
Khách quốc tế quan tâm đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam
Những món ăn vặt như ô mai, mít sấy... được đoàn Việt Nam giới thiệu tại ngày hội này
Những món ăn vặt như ô mai, mít sấy... được đoàn Việt Nam giới thiệu tại ngày hội này
Chuồn chuồn tre - món đồ chơi dân gian của Việt Nam rất được khách quốc tế ưa chuộng
Chuồn chuồn tre - món đồ chơi dân gian của Việt Nam rất được khách quốc tế ưa chuộng
Trang phục áo dài mang màu cờ Việt Nam có mặt tại ngày hội
Trang phục áo dài mang màu cờ Việt Nam có mặt tại ngày hội
Bạn trẻ biểu diễn đàn tranh ngay tại gian trưng bày của đoàn Việt Nam
Bạn trẻ biểu diễn đàn tranh ngay tại gian trưng bày của đoàn Việt Nam
Các bạn trẻ quốc tế chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Việt Nam
Các bạn trẻ quốc tế chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Việt Nam

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)

Ảnh: BTC