“Sốt” với hình vẽ trên bụng “bà bầu xì tin”

Để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời gian mang thai, nhiều bà mẹ "xì tin" đã vẽ hình ngộ nghĩnh trên bụng bầu, rồi chụp ảnh làm kỷ niệm...

Nhiều bà mẹ cảm thấy thiếu tự tin khi trong thời gian mang thai, cái bụng bầu ngày càng to và nặng nề hơn. Thế nhưng, một số bà mẹ trẻ lại nghĩ khác, quyết định lưu giữ những tháng ngày đáng nhớ này bằng cách vẽ lên bụng bầu những hình ảnh đặc biệt để cùng cảm nhận tình mẫu tử trong một thiên chức mới.

 

Lưu giữ kỷ niệm thai kỳ

 

Ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Anh…, trào lưu vẽ trên bụng bầu đã có từ nhiều năm nay. Hình thức vẽ trên bụng bầu ra đời nhằm mong muốn mẹ tròn con vuông với hình mặt cười hoặc những hình ảnh ngộ nghĩnh của con trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những hình ảnh trên bụng bầu đã được thiên biến vạn hóa và trở nên cực kỳ phong phú.

 

Thậm chí vào năm 2006, một cuộc thi vẽ trên bụng bầu lần đầu tiên được tổ chức tại một bệnh viện phụ sản ở TP. Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) đã khiến dư luận chú ý, bởi không khí vui vẻ và tính nhân văn.

 

Những năm tiếp theo đó, những cuộc thi kiểu này vẫn tiếp tục được tổ chức và ngày càng thu hút nhiều bà bầu tham gia. Tại Việt Nam, trào lưu độc đáo này mới chỉ du nhập vào vài năm gần đây ở nhóm những bà mẹ có tính cách hiện đại, họ cho rằng, lúc mang thai cũng cần tạo cho mình những giây phút trẻ trung, hạnh phúc nhất.

 
Những hình ngộ nghĩnh trên bụng bầu của Nguyễn Hà Phương
Những hình ngộ nghĩnh trên bụng bầu của Nguyễn Hà Phương
 

Chị Trần Nhật Anh (phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Vì đã từng đi du học ở Anh về nên tôi biết ở bên đó rất nhiều bà mẹ trẻ thích vẽ những hình thù ngộ nghĩnh như hình mặt cười, hình chú hề để lưu giữ kỷ niệm lúc mang bầu. Bản thân tôi đã có một bộ ảnh rất "xì tin", có những hình vẽ dễ thương trên bụng bầu.

 

Vì ông xã cũng là họa sĩ nên tôi không phải mất thời gian tìm họa sĩ để vẽ trên bụng bầu. Phụ nữ có hai khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đó là lúc lên xe hoa và lúc đợi em bé ra đời. Lưu giữ lại những khoảnh khắc này cũng là cách để yêu cuộc sống và gia đình mình hơn".

 

Vì vẽ trên bụng bầu nên nhiều bà mẹ trẻ thường tìm đến những họa sĩ quen hoặc những người bạn thân làm họa sĩ để có những phút thư giãn thoải mái nhất. Họa sĩ Mai Ly (phố Nguyễn An Ninh, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng vẽ lên bụng bầu của hai cô bạn thân và chúng tôi rất hài lòng về những hình vẽ ngộ nghĩnh ấy. Khi phụ nữ mang bầu, bụng tròn và to, do vậy khi vẽ một hình nghệ thuật nghĩa là nó mang ý nghĩa "tròn trịa và hoàn hảo".

 

Đó chính là lý do để vẽ những hình ảnh đẹp như những mặt cười, bông hoa, những hồ cá, thậm chí là hình em bé nằm trong bụng mẹ… để mong muốn em bé ra đời khỏe mạnh, "mẹ tròn con vuông". Người phụ nữ hạnh phúc khi được cảm nhận em bé lớn lên từng ngày. Đây cũng là lý do để vẽ trên bụng bầu cho mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn và người khác nhìn vào cũng thấy sự viên mãn".

 

Nguyễn Hà Phương (chuyên viên marketing) được rất nhiều bạn trẻ biết đến, bởi cô là một bà bầu rất... xì tin. Ngoài hai bộ ảnh chụp lúc đang mang bầu, Hà Phương còn có cách riêng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc đợi em bé ra đời, đó là vẽ những hình rất "cute" (đáng yêu).

 

Hà Phương cho biết: "Bà bầu nào cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với đứa con từ lúc còn là thai nhi đến khi trưởng thành, nhất là con đầu lòng. Vì vậy, vẽ trên bụng bầu cũng là cách để nói với mọi người rằng: "Tôi là một bà mẹ hạnh phúc!". Khi mang bầu, tôi được mọi người khen bụng tròn, đẹp, không rạn... Đây cũng là lý do để tôi tự tin lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con".

 

Hà Phương cho biết thêm, cô có người bạn thân là họa sĩ Đặng Thu Trang, cũng là một người rất năng động và trẻ trung nên khi cô đưa ra ý tưởng muốn vẽ lên bụng bầu, cô bạn thân đồng ý ngay. Với những hình vẽ ngộ nghĩnh ấy, Thu Trang chỉ mất hai tiếng đồng hồ để hoàn thành "tác phẩm" trên bụng bà bầu "xì tin" Hà Phương.

 

Khi Hà Phương đưa những hình ảnh này lên trang xã hội, cô đã nhận được những lời khen ngợi của các bạn trẻ. Họ đều cho rằng, đây là một trào lưu rất độc đáo và mang tính nhân văn sâu sắc. Nhìn những hình vẽ ấy, nhiều bạn trẻ tự nhủ: "Khi nào mang bầu, mình sẽ trở thành bà bầu "xì tin" với những hình vẽ đáng yêu...".

 
Nguyễn Hà Phương và họa sĩ Đặng Thu Trang
Nguyễn Hà Phương và họa sĩ Đặng Thu Trang
 

Cảm xúc mới lạ với hình vẽ ngộ nghĩnh

 

Để có những hình vẽ ngộ nghĩnh trên bụng bầu, họa sĩ và các bà mẹ trẻ đã phải làm việc rất nghiêm túc để có những tác phẩm đẹp. Họa sĩ thường dụng cọ và sơn acrylic để vẽ, bà bầu thường vẽ hình vào bụng khoảng tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 8 của thai kỳ, vì lúc ấy bụng căng tròn, đẹp nhất. Lúc này, bụng bầu không quá nhỏ cũng không quá nặng nề, bạn dễ dàng khoe được vóc dáng bầu bí và hình vẽ sẽ đẹp hơn.

 

Cũng giống như trào lưu chụp ảnh bầu, vẽ lên bụng bầu những hình ảnh đẹp là cách mà nhiều bà mẹ trẻ đang hướng tới. Khi loại hình vẽ bụng bầu mới xuất hiện, nó gặp phải sự e dè của những bà mẹ trẻ tại Việt Nam.

 

Tuy nhiên, ngay sau đó, những hình vẽ rất nhanh trở thành cơn sốt và việc lưu giữ những hình ảnh này sẽ làm cho "quá trình" làm mẹ của nhiều phụ nữ hạnh phúc hơn. Bởi, họ đã tạo ra niềm vui trên chính bụng bầu của mình.

 

Anh Trần Ngọc Nam (ngõ 731 Giải Phóng, Hà Nội) cho biết: "Khi bà xã về ngỏ ý muốn có một bộ ảnh chụp những hình thù ngộ nghĩnh trên bụng bầu, tôi đã rất ngạc nhiên. Sau đó, cô ấy cho tôi xem bộ ảnh của cô bạn thân đã từng chụp trước đó trong thời gian mang thai, tôi cảm thấy rất thích thú.

 

Và chúng tôi đã quyết định dành một ngày chủ nhật để nhờ họa sĩ vẽ hình; đồng thời làm một album ảnh như một cuốn nhật ký dành cho bé yêu sắp ra đời. Với những hình ảnh đẹp như mặt cười, hay hình vua hề Sác - lô, tôi cảm thấy như đứa con yêu trong bụng cũng đang chơi đùa cùng bố mẹ… Đó là một cảm xúc rất mới mà không phải ông bố, bà mẹ nào cũng được trải nghiệm...".

 

Rất nhiều bà bầu khi đi nhờ hoạ sĩ vẽ đã đưa cả một hội bạn thân đến để... tư vấn, khiến cho không khí của buổi làm việc rất vui vẻ. Họa sĩ Hà Lâm tếu táo: "Nhiều bà bầu kết hôn còn trẻ nên khi có bầu, rủ mấy cô bạn thân hoặc chồng đi vẽ cùng để... tạo không khí.

 

Hầu hết các bà bầu, khi chuyển từ thời thiếu nữ sang vai trò làm mẹ, ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, nên khi muốn vẽ hình gì, chúng tôi đều phải hỏi xem họ có đồng ý hay không." Hoạ sĩ Hà Lâm cho biết thêm, công vẽ cho một bà bầu chỉ 100.000 - 200.000 đồng, coi như đó là món quà nhỏ tặng các bà bầu sắp sinh em bé.

 

Trào lưu này khiến cho nhiều phụ nữ tìm được niềm vui nho nhỏ trong lúc "bầu bí", như bà bầu "xì tin" Nguyễn Hà Phương tâm sự: "Cuộc sống có rất nhiều cung bậc, làm mẹ chính là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho phụ nữ.

 

Vì thế, các bà bầu đừng ngại ngần, vì những khoảnh khắc trong cuộc đời sẽ trôi qua rất nhanh, hãy lưu giữ những hình ảnh đẹp cho bạn và bé yêu bằng cách tạo những hình ngộ nghĩnh...".

 

Một phần của nghệ thuật Body painting

 

Họa sĩ Phạm Hà Lâm (Hà Nội) cho biết, vẽ trên bụng bầu cũng là một phần của nghệ thuật Body painting (vẽ trên cơ thể người), vì cũng dùng da và màu vẽ để tạo nên một tác phẩm.

 

Khác với những tác phẩm Body painting khác, đa số các bà mẹ trẻ muốn giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, trẻ trung nhất lúc mang thai, chứ không phải để triển lãm. Chính điều này đã làm cho các tác phẩm có ý nghĩa và gần gũi hơn.  

 

Theo Lạc Thành

Đời sống & Pháp luật