Sôi nổi ngày hội bóng đá giao lưu SV Việt - Lào

(Dân trí) - Nhiều pha bóng đẹp, cống hiến giữa sinh viên 2 nước Việt - Lào vừa diễn ra chiều 16/9 tại khoa Luật, Đại học Huế nhằm chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Bước vào trận đấu với những pha tranh cướp bóng quyết liệt, rồi mở tỷ số, giành đuổi nhau từng điểm một căng thẳng nhưng không thiếu đi thật nhiều nụ cười, giúp người đội bạn đứng dậy khi bị thương đầy fair-play.
 
Hàng trăm cổ động viên là SV Đại học Huế ngoài sân cổ vũ nhiệt tình cả bằng 2 thứ tiếng Việt và Lào rất vui tai. Cuối cùng, trận đấu đã kết thúc tưng bừng tỷ số 4-1 với phần thắng thuộc về đội Việt Nam.

Cầu thủ Lào và Việt Nam vui vẻ bắt tay trước trận đấu

Cầu thủ Lào và Việt Nam vui vẻ bắt tay trước trận đấu

Trận bóng đá giữa 2 đội nam sinh viên Việt Nam và Lào đang học tại khoa Luật là một hoạt động khép lại nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 nước hòa chung không khí 2 dân tộc kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2012).

Trong khuôn khổ hưởng ứng chào mừng quan hệ Việt – Lào của Ban bí thư Trung ương đề ra, Khoa Luật còn là đơn vị tiên phong của Đại học Huế tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Ban tổ chức khoa Luật đã khuyến khích cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia viết bài dự thi. Gần 700 bài dự thi đã được gửi về khoa với nhiều tình cảm trân trọng cho dân tộc 2 nước.
 
Cầu thủ Lào và Việt Nam vui vẻ bắt tay trước trận đấu
Một pha tranh giành bóng quyết liệt ở giữa sân của đội sinh viên Lào (áo đen) và đội sinh viên Việt Nam (áo đỏ)

Một đơn vị trực thuộc khác của Đại học Huế có nhiều lưu học sinh Lào học tập, nghiên cứu bậc ĐH và sau ĐH là ĐH Sư phạm Huế trong dịp này cũng tổ chức thi tìm hiểu lịch sử Việt – Lào nhằm làm tăng tình đoàn kết, vun đắp tình hữu nghị, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch.

Tính cho đến tháng 9/2012, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận 588 lưu học sinh Lào vào học tại các trường ĐH, CĐ trên toàn tỉnh; cấp học bổng toàn phần, bán phần cho học sinh Lào cũng như hỗ trợ nước bạn Lào xây dựng nhiều trường học, trang bị cơ sở vật chất dạy và học…

Đại Dương