Sinh viên “xanh mặt” về… ăn cơm trước kẻng

(Dân trí) - “Mỗi ngày, thành phố chúng ta có 1.000 ca nạo phá thai, trong đó có khoảng 200 ca là sinh viên”, BS Nguyễn Hữu Hiện (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TPHCM) cho biết.

Trong buổi giao lưu với chủ đề “Sống thử, nên hay không” vào tối 30/11 tại ĐH Hoa Sen, BS Nguyễn Hữu Hiện (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TPHCM) đã cung cấp tới hàng trăm SV những thông tin mà khiến không ít bạn phải... giật mình.
Sinh viên “xanh mặt” về… ăn cơm trước kẻng - 1
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện cung cấp những số liệu rùng mình về “sống thử” cho SV
Theo BS Hiện, tỷ lệ SV quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng tăng. Trong khi kiến thức về các biện pháp tình dục an toàn, lành mạnh của các bạn trẻ lại rất hạn chế. Đó là nguyên nhân gây nên hiện tượng nạo phá thai và mắc bệnh lây lan qua đường tình dục ngày càng tăng.   “Ở các nước phương Tây, học sinh lớp 6 có thể trả lời rành mạch về các biện pháp tránh thai, phương pháp vệ sinh phụ nữ thì các bạn SV chúng ta vẫn hoàn toàn mù mờ…”, BS Hiện nhấn mạnh. Và ngay sau lời phát biểu trên, ông làm ngay phép thử khi đặt câu hỏi cho SV: “Có bao nhiêu bệnh lây lan qua đường tình dục?” thì các bạn SV chỉ liệt kê ra được một số bệnh cơ bản như HIV, giang mai, lậu…. Họ như “té ngửa” khi được biết, thực tế có đến 25 bệnh lây lan qua đường tình dục. Một cuộc khảo sát về sống thử nên hay không được thực hiện ngay tại chỗ. Khoảng 10% SV tại hội trường ủng hộ việc sống thử. Một nam sinh viên đại diện cho nhóm này phát biểu: “Đời sống hôn nhân kéo dài khoảng 40 năm. Để chuẩn bị tốt cho 40 năm thì cần phải thử để tìm kiếm được người phù hợp với mình còn hơn là lấy nhau rồi mới biết là không hợp nhau. Nếu hợp thì kết hôn chuyển qua quá trình sống thật, nếu không hợp thì chia tay mà không phải ra tòa, không bị ràng buộc về tài sản, con cái”. Áp đảo khoảng 90% SV phản đối kịch liệt việc sống thử. Theo nhóm này, sống thử để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là với các bạn nữ về cả tinh thần lẫn thể xác.

BS Hiện gửi đến các bạn SV lời khuyên, để thành công  mỗi con người đều phải biết xác định mục đích sống trong từng giai đoạn của cuộc đời. Là SV, mục đích sống lớn nhất chính là học tập. Còn về chuyện tình cảm, ông khuyến cáo SV nên biết giữ giới hạn cho mình bởi tỷ lệ SV yêu nhau sau khi ra trường kết hôn rất thấp. “Hơn nữa, những cặp có quan hệ tình dục trước hôn nhân tỷ lệ ly hôn cũng cao hơn những đôi không ăn cơm trước kẻng. Vì thế, các bạn đừng nên đưa mình ra “thử”.

Hoài Nam