Sinh viên Việt - Cần gì để hội nhập?

(Dân trí) - Từ ý tưởng giúp sinh viên “hóa rồng” trong thời kỳ hội nhập, vào tối 7/4 tới, tại nhà văn hóa ĐH Kinh tế Quốc dân, CLB Nhà Kinh Tế Trẻ (YEC) - ĐH Kinh Tế Quốc Dân sẽ tổ chức talkshow: “Sinh viên Việt- Cần gì để hội nhập”

CLB Nhà Kinh tế trẻ được thành lập năm 2001 bởi những sinh viên tâm huyết và đầy đam mê trong đó, đặc biệt sinh viên Hồ Anh Dũng- giải nhất thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ - là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên hình thành nên câu lạc bộ. Hiện nay CLB với số lượng thành viên đông đảo luôn là một trong những CLB mạnh và năng động nhất khối các trường ĐH miền Bắc.

Mục đích của việc tổ chức talkshow của những thành viên CLB là: Việt Nam gia nhập WTO là một thách thức mà cũng là cơ hội với chúng ta; rất có thể, trong một ngày không xa, Việt Nam sẽ trở thành một con rồng châu Á nếu biết tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách thức này. Góp phần không nhỏ vào việc khẳng định vị thế của Việt Nam đó là những Sinh viên Việt Nam.

Liệu sinh viên Việt có thể khẳng định mình với bạn bè quốc tế. Liệu sinh viên Việt…có “hoá rồng”?! Sinh viên Việt Nam được đánh giá là thông minh, cần cù…tuy nhiên từng đó là chưa đủ đối với một người sinh viên có đẳng cấp quốc tế. Chúng ta cần phải học tập và rèn luyện để vươn lên một tầm cao mới. Chương trình nhằm góp phần định hướng tạo nên một thế hệ những người Việt trẻ năng động, tự tin đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

Có 3 vấn đề chính sẽ được đặt ra trong talkshow “Sinh viên Việt- Cần gì để hội nhập”. Đó là:

-Sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trường nhân lực, đặc biệt là khi Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu với quốc tế cả về kinh tế, văn hoá… Chúng ta đang phải đối mặt với một thị trường Thế giới cạnh tranh không khoan nhượng. Chúng ta cần gì để hội nhập?

- Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều sinh viên ra trường ( thậm chí với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu) rất khó kiếm được công việc như mình mong muốn; hoặc nếu có thì cũng rất khó phát huy được khả năng của bản thân trong một môi trường làm việc ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng nguồn nhân lực và đầy tính cạnh tranh như hiện nay. Vì sao vậy?

-Sinh viên nhất là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai thường gặp khó khăn, lúng túng trong việc cân đối giữa việc học với những hoạt động khác; thường bỏ phí rất nhiều thời gian vào những việc mà không đem lại mấy hiệu quả. Họ chưa có định hướng rèn luyện thực sự rõ ràng cho bản thân. Làm thế nào để khắc phục điều này?

CLB Nhà kinh tế trẻ đã có kinh nghiệm tổ chức thành công rất nhiều chương trình lớn nhỏ xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau và đã thu hút được phần lớn sinh viên trong trường, được các Doanh nghiệp, báo chí cộng tác đánh giá tốt. Như như 2 lần tổ chức “Hội chợ việc làm” cho SV ĐH KTQD thu hút được gần 60 Doanh nghiệp tham gia. Tổ chức “Hội chợ vùng cao” để bán hàng cho bà con vùng sâu vùng xa với sự tài trợ của LG.

Chương trình "Doanh nghiệp cần gì ở Sinh viên" có sự cộng tác của Unilever, Ben, Techcombank, Vườm ươm doanh nghiệp Bách Khoa.

Đặc biệt cuộc thi thường niên của CLB “Hành trang nhà kinh tế trẻ” sau 2 lần thành công rực rỡ... đã chính thức được Đảng Ủy BGH trường ĐH Kinh tế quốc dân nâng cấp thành cuộc thi thường niên của trường ĐH KTQD “Hành trang doanh nhân tương lai” với tổng chi phí lên đến 800 triệu, mở rộng cho SV toàn TP Hà Nội và hướng tới Toàn quốc trong các năm sau.

MM